Nhiều tiểu thương ở chợ không đeo khẩu trang

19/11/2020 09:03

Nhiều tiểu thương cũng như người mua hàng ở chợ Hương (thị trấn Thanh Hà) không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách.

Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ ngày 15.11.2020, trong đó quy định không đeo khẩu trang nơi công cộng có thể bị xử phạt đến 3 triệu đồng.

Nhưng nhiều tiểu thương cũng như người mua hàng ở chợ Hương (thị trấn Thanh Hà) vẫn không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách (xem ảnh). Tình trạng trên cũng diễn ra tại nhiều chợ, siêu thị trên địa bàn tỉnh.

Tình hình dịch Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp. Việt Nam tuy đã kiểm soát được dịch bệnh, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại. Đề nghị ban quản lý các chợ tuyên truyền, nhắc nhở tiểu thương và người mua hàng đeo khẩu trang để chủ động phòng chống dịch bệnh.

THANH QUẢNG (Thanh Hà)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều tiểu thương ở chợ không đeo khẩu trang