Thay đổi thói quen bắt tay

17/03/2020 13:19

Bắt tay được coi như lời chào hỏi khi gặp gỡ, giao lưu. Tuy nhiên, dịch Covid-19 ngày càng lan rộng và có những diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay thì thói quen này cần được thay đổi.

Bàn tay là bộ phận cơ thể thường xuyên tiếp xúc với đồ vật chứa nhiều vi khuẩn, virus như tay nắm cửa, nút điều khiển thang máy, tay vịn cầu thang... Khi bắt tay cũng thu hẹp khoảng cách giữa người với người, không bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch.

Vì vậy, hành động bắt tay làm tăng nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm, trong đó có Covid-19. Một số quốc gia như Indonesia, Singapore, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Qatar... đã hướng dẫn người dân dùng các cách chào hỏi khác thay cho việc bắt tay.

Thời điểm này, mọi người không nên bắt tay khi gặp nhau để phòng chống lây nhiễm dịch Covid-19.

HT (TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thay đổi thói quen bắt tay