Vứt bỏ rau củ bừa bãi bên đường, lòng kênh

03/03/2021 08:19

Dọc hai bên đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua các xã Tái Sơn (Tứ Kỳ), Gia Lương (Gia Lộc)... một lượng lớn rau màu, chủ yếu là su hào, su lơ bị nông dân vứt bỏ.


Một lượng lớn rau màu, chủ yếu là su hào, su lơ không bán được do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã bị nông dân xã Hưng Đạo (Tứ Kỳ) thu dọn rồi vứt bỏ xuống lòng kênh mương, ven đường (xem ảnh). Dọc hai bên đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua các xã Tái Sơn (Tứ Kỳ), Gia Lương (Gia Lộc)... cũng bắt gặp cảnh tương tự.

Hiện nay, việc lưu thông hàng hóa giữa Hải Dương với các tỉnh, thành phố đã không còn quá ách tắc. Chính quyền địa phương cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc tuyên truyền, vận động, kết nối tiêu thụ nốt diện tích rau màu đã đến kỳ thu hoạch cho nông dân. Với những diện tích rau màu quá lứa, không bán được cần hướng dẫn người dân thu dọn rồi vận chuyển về một điểm chung như bãi rác, không vứt bừa bãi ra ven đường, xuống lòng kênh mương sẽ gây ách tắc dòng chảy và ô nhiễm môi trường.

MỸ ANH (Tứ Kỳ)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vứt bỏ rau củ bừa bãi bên đường, lòng kênh