Xây dựng chuồng trại trong phạm vi bảo vệ bờ tả sông Cửu An

28/07/2021 08:27

UBND xã Vạn Phúc đã lập biên bản vi phạm và yêu cầu gia đình tự tháo dỡ. Tuy nhiên, ông Thưởng tiếp tục lắp đặt vì kèo và lợp mái tôn vào phần công trình đã vi phạm trước đó.

Chuồng trại của hộ ông Nguyễn Thế Thưởng nằm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc bờ tả sông Cửu An

Hộ ông Nguyễn Thế Thưởng ở thôn 2, xã Vạn Phúc (Ninh Giang) tự ý xây dựng chuồng trại chăn nuôi dài 110 m theo bờ kênh và rộng 3 m nằm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc bờ tả sông Cửu An. Hành vi này của ông Thưởng đã vi phạm Luật Thủy lợi và ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn công trình thủy lợi.

Khi phát hiện vi phạm, UBND xã Vạn Phúc đã lập biên bản vi phạm và yêu cầu gia đình tự tháo dỡ. Tuy nhiên, ông Thưởng tiếp tục lắp đặt vì kèo và lợp mái tôn vào phần công trình đã vi phạm trước đó.

Đề nghị UBND huyện Ninh Giang chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm trên.

HÒA NGUYỄN(Ninh Giang)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng chuồng trại trong phạm vi bảo vệ bờ tả sông Cửu An