Xây dựng nhà trong hành lang đê

16/06/2021 09:30

Gia đình ông Dụ xây dựng nhà, làm tường rào, tường móng khu mộ ngay khu vực bãi sông trong hành lang đê hữu Kinh Môn thuộc thôn Bãi Mạc, xã Thượng Quận.


Tại khu vực bãi sông trong hành lang đê hữu Kinh Môn thuộc thôn Bãi Mạc, xã Thượng Quận (Kinh Môn) do huyện Kim Thành quản lý, gia đình ông Bùi Văn Dụ (ở cùng địa chỉ trên) xây dựng nhà vi phạm pháp luật đê điều. Ông Dụ xây dựng 2 nhà, mỗi nhà kích thước 8,1x7,1 m, tường xây gạch chỉ, điểm gần nhất cách chân đê hữu Kinh Môn phía sông 180 m. Ông còn cho lắp dựng các trụ hoa sắt để làm tường rào dài 80 m, mỗi trụ hoa cách nhau 3 m; xây dựng tường móng khu mộ dài 47 m, rộng 20 m theo chiều dài đê (xem ảnh), điểm gần nhất cách chân đê 7 m; xây rãnh thoát nước dài 145 m, điểm gần nhất cách chân đê 5 m.

Đề nghị UBND xã Thượng Quận phối hợp xử lý vi phạm trên.

THANH HÀ(Kinh Môn)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng nhà trong hành lang đê