10 xã, phường ở Kinh Môn thực hiện theo Chỉ thị 16

04/03/2021 18:42

10 xã, phường ở thị xã Kinh Môn có những khu vực nguy cơ cao về dịch nên thực hiện theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 5.3.


Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại phường Phạm Thái

Ngày 4.3, đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác tăng cường chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đã cho phép 10 xã, phường ở thị xã Kinh Môn gồm: An Lưu, Hiệp An, Long Xuyên, Thái Thịnh, Hiến Thành, An Phụ, Phạm Thái, Hiệp Sơn, Lê Ninh và Bạch Đằng tiếp tục áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 5.3 cho đến khi có thông báo mới. 

Tùy thuộc vào tình hình diễn biến dịch Covid-19 ở từng thôn, khu dân cư, từng xã, phường, Tổ công tác của tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thị xã Kinh Môn sẽ xem xét áp dụng các biện pháp chống dịch cụ thể theo thời gian và thực tế. Các xã, phường còn lại cơ bản thực hiện theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Kinh Môn cơ bản ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn yếu tố mầm bệnh. 10 xã, phường trên có những khu vực nguy cơ cao về dịch. 

        PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 xã, phường ở Kinh Môn thực hiện theo Chỉ thị 16