2 người cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Kim Thành đều âm tính với SARS-CoV-2 lần 2

01/06/2020 18:36

Đó là chị T.T.N. (sinh năm 1970, ở thôn Bùng Dựa, xã Tuấn Việt) và anh N.T.D. (sinh năm 1983, ở xã Nghi Kim, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).


Khách sạn Lotus Hotel (TP Hải Dương), nơi cách ly người lao động nước ngoài

Theo Trung tâm Y tế huyện Kim Thành, chiều 1.6, 2 người ở xã Tuấn Việt (Kim Thành) được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện đã hết thời gian cách ly 14 ngày và đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 18.5, chị T.T.N. (sinh năm 1970, ở thôn Bùng Dựa, xã Tuấn Việt) và anh N.T.D. (sinh năm 1983, ở xã Nghi Kim, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) là lao động tự do ở Quảng Đông (Trung Quốc) về xã Tuấn Việt. Sau đó, 2 người này được đưa đến Trung tâm Y tế huyện để cách ly tập trung.

Trong ngày 1 và 2.6 có 20 người lao động nước ngoài cũng hết thời gian cách ly 14 ngày tại khách sạn, gồm 7 người ở khách sạn Trường Thành, 13 người ở khách sạn Lotus Hotel (cùng ở TP Hải Dương).

THẾ ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    2 người cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Kim Thành đều âm tính với SARS-CoV-2 lần 2