2 người quê xã Ngũ Phúc hết thời hạn cách ly 14 ngày

29/05/2020 11:41

Hiện vẫn còn 2 người quê ở xã Tuấn Việt cũng là lao động tự do từ Trung Quốc về địa phương đang cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Kim Thành.

Khu vực cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Kim Thành

Ngày 28.5, 2 người quê ở xã Ngũ Phúc (Kim Thành) hết thời hạn cách ly 14 ngày và đã ra viện. 2 người này đều có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính với SARS-CoV-2.

Đó là anh Phạm Văn Đ. (sinh năm 1997) và chị Nguyễn Thị H. (sinh năm 1995) cùng ở thôn Quảng Đạt, xã Ngũ Phúc (Kim Thành). 2 người này là lao động tự do ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) về địa phương và đến Trung tâm Y tế huyện Kim Thành cách ly từ ngày 15.5.

Trung tâm Y tế huyện Kim Thành vẫn còn 2 người quê ở xã Tuấn Việt cũng là lao động tự do từ Trung Quốc về địa phương và đang cách ly tại cơ sở 2 của trung tâm. 2 người này đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Theo quy định, 2 người này sẽ được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm lần 2 trước khi hết thời hạn cách ly 14 ngày.

THẾ ANH

(0) Bình luận
2 người quê xã Ngũ Phúc hết thời hạn cách ly 14 ngày