25 công nhân Công ty May mặc Makalot Việt Nam bị cách ly tại nhà

15/08/2020 10:45

Đến 9 giờ ngày 15.8, Công an huyện Thanh Hà đã rà soát được 25 công nhân của Công ty TNHH May mặc Makalot Việt Nam có tiếp xúc gần với trường hợp F1 là người nhà của bệnh nhân số 907.

Trường hợp F1 là các chị N.T.M (sinh năm 1981), mẹ kế làm tại xưởng may MK2B và V.T.M (sinh năm 1988) là mợ làm ở xưởng may MK3C của Công ty TNHH May mặc Makalot. Hiện doanh nghiệp này đã cho 25 công nhân có tiếp xúc gần với F1 tự cách ly tại nhà. Các xưởng may trên đã phun khử khuẩn, vệ sinh toàn bộ khu vực. Chiều 15.8, doanh nghiệp phun khử khuẩn toàn bộ công ty.

Trước đó, ngày 10.8 bệnh nhân số 907 về quê ở thôn Nhân Lư, tiếp xúc với mẹ kế và mợ tại đây.

Ngay sau khi xuất hiện các bệnh nhân 906 và 907, huyện Thanh Hà đã tăng cường tuyên truyền trên Đài Phát thanh huyện mỗi ngày 3 lần về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và huyện. Đài bố trí nhân viên trực 24/24 giờ để tuyên truyền khi có trường hợp đột xuất. Đài truyền thanh các xã cũng tiếp âm và phát ở các thời gian trên.

Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm văn hóa - Thể thao huyện đã bố trí xe tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực quan góp phần nâng cao ý thức cho người dân về phòng chống dịch 

MINH NGUYỆT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    25 công nhân Công ty May mặc Makalot Việt Nam bị cách ly tại nhà