26 người liên quan đến ổ dịch ở Hạ Lôi và Công ty Samsung đều âm tính

15/04/2020 19:36

Đến ngày 15.4, toàn tỉnh có 32 người liên quan đến ổ dịch ở thôn Hạ Lôi và Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam.

Theo Sở Y tế, chiều 15.4, 26 người Hải Dương liên quan đến ổ dịch Hạ Lôi và Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Có 5 người liên quan trực tiếp đến ổ dịch Hạ Lôi, trong đó TP Chí Linh có 1 người đi trông cháu nội cho con trai tại Hạ Lôi; huyện Tứ Kỳ có 4 người đi ăn cỗ ở Hạ Lôi (bệnh nhân 243 ăn cùng đám cỗ). Ngoài ra, còn có 12 người đã đến mua bán ở chợ hoa Mê Linh và chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội) gồm 3 người ở TP Chí Linh, 3 người ở huyện Bình Giang, 6 người ở huyện Thanh Miện. Bệnh nhân 243 làm nghề buôn bán hoa đã đi lại nhiều ở 2 chợ hoa này.

Liên quan đến bệnh nhân 262 làm việc tại Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam, Hải Dương có 15 người, gồm 7 người ở TP Chí Linh, 1 người ở huyện Cẩm Giàng, 1 người ở huyện Kim Thành và 6 người ở huyện Gia Lộc. 

Như vậy, đến ngày 15.4, toàn tỉnh có 17 người liên quan đến ổ dịch ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh (Hà Nội) và 15 người liên quan đến Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam (Bắc Ninh). Trong đó có 6 người ở huyện Gia Lộc không phải lấy mẫu do nguy cơ thấp và được theo dõi y tế tại nhà.

Huyện Bình Giang đã xác định được 3 người ở thôn Đỗ Xá, xã Vĩnh Hồng tiếp xúc gần với bệnh nhân 266 ở xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín (Hà Nội). Chiều 12.4, vợ chồng anh N.V.T. đưa con là N.N.M. (sinh năm 2020) từ Vĩnh Hồng đến Bệnh viện Nhi Trung ương để khám bệnh. Trong thời gian ở Hà Nội, anh T. cùng vợ và con đã tiếp xúc với thím ruột là chị L.M.H. (sinh năm 1984). Ngày 14.4, trên đường từ Hà Nội về, nghe tin chị L.M.H. dương tính với Covid-19 và trở thành bệnh nhân số 266, anh T. và vợ con đã đến thẳng khu vực cách ly của Trung tâm Y tế huyện Bình Giang, sau đó được chuyển đi cách ly tại Bệnh viện Nhi tỉnh.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    26 người liên quan đến ổ dịch ở Hạ Lôi và Công ty Samsung đều âm tính