Áp dụng kỹ thuật cao khám, chữa bệnh cho nhân dân

26/02/2019 15:21

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ sở y tế áp dụng kỹ thuật cao vào khám, chữa bệnh cho nhân dân.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển tặng hoa, quà chúc mừng tập 
thể cán bộ, y, bác sỹ, nhân viên
 Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2

Sáng 26.2, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tình hình hoạt động của Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương, Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ và Trạm Y tế xã Hưng Đạo (Tứ Kỳ).

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương hiện có 213 cán bộ, viên chức công tác tại các khoa, phòng. Những năm qua, bệnh viện đã đạt được nhiều kết quả trong kế thừa và nghiên cứu khoa học, cơ bản đáp ứng cho công tác khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền và kết hợp giữa y học cổ truyền với y học hiện đại. Năm 2018, các chỉ tiêu khám, chữa bệnh tại bệnh viện đều tăng 10% so với năm 2017; tỷ lệ bệnh nhân được điều trị khỏi và đỡ chiếm 98,4%. Bệnh viện đã bào chế 17.630 kg thuốc thang, 3.850 kg thuốc phiến gồm 11 sản phẩm...


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả các thế hệ y, bác sỹ, người lao động Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí đề nghị bệnh viện phải vươn lên mạnh mẽ, tiếp tục đầu tư để tạo sự đột phá hơn nữa. "Hải Dương là quê hương của Đại danh y, thiền sư Tuệ Tĩnh. Do đó, phải có chiến lược xây dựng một bệnh viện y học cổ truyền tương xứng. Tỉnh sẽ thành lập đoàn công tác làm việc với Bộ Y tế để tiến tới xây dựng một trung tâm y học cổ truyền phát triển ngang tầm tại Hải Dương", đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị tập thể lãnh đạo bệnh viện tiếp tục đoàn kết, phấn đấu vì sự phát triển chung. Mỗi cán bộ, nhân viên bệnh viện phải cố gắng cùng nhau xây dựng thương hiệu của bệnh viện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu câu hỏi tại sao Bệnh viện Y học cổ truyền có bài thuốc ngâm chân rất hay mà chỉ bán cho bệnh nhân nằm điều trị tại bệnh viện, không bán rộng rãi ra bên ngoài. Đồng chí đề nghị những sản phẩm do đơn vị bào chế được cần tuyên truyền một cách bài bản để quảng bá ra thị trường. Mỗi năm phấn đấu có một đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực y học cổ truyền để ứng dụng vào thực tiễn. Tiếp tục mở rộng quy mô, hoạt động, xây dựng được thương hiệu, thu hút được bệnh nhân ở cả trong và ngoài tỉnh...


 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị Sở Y tế, UBND huyện Tứ Kỳ cần hỗ trợ, đầu tư mua sắm cơ sở vật chất cho Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ

Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ được thành lập theo Quyết định 1993/QĐ-UBND ngày 26.6.2018 của UBND tỉnh, hiện có 65 bác sỹ, 19 dược sỹ và 346 cán bộ công tác tại 13 khoa chuyên môn. Mặc dù cơ sở vật chất, nguồn nhân lực còn nhiều khó khăn nhưng trung tâm luôn thực hiện tốt các mặt công tác, nhất là khám chữa bệnh cho nhân dân. Đến nay, trung tâm đã thực hiện được 480 kỹ thuật vượt tuyến, là đơn vị tuyến huyện đầu tiên trong tỉnh triển khai phẫu thuật nội soi sản khoa, ngoại khoa. Năm 2018, trung tâm thực hiện phẫu thuật, thủ thuật tăng 39% so với kế hoạch được giao, góp phần giảm áp lực cho bệnh viện tuyến trên...

Phát biểu kết luận buổi làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đây là việc làm thường xuyên, liên tục và đòi hỏi ngày càng phải thực hiện tốt hơn. Ngành y tế cần tăng cường áp dụng kỹ thuật cao vào hoạt động khám, chữa bệnh cho nhân dân. UBND tỉnh và ngành liên quan nghiên cứu xây dựng đề án để tăng cường hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực cho ngành y tế. Việc sáp nhập các khoa, phòng chuyên môn ở các cơ sở y tế cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, phù hợp, không nên quá máy móc...


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển thăm, tặng hoa chúc mừng, động viên các y, bác sỹ Trạm Y tế xã Hưng Đạo (Tứ Kỳ)

Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ ngày càng vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu. Trung tâm cần quan tâm hơn nữa tới đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, y, bác sỹ...

Nhân kỷ niệm 64 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2019), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển tặng hoa, quà và chúc tập thể cán bộ, y, bác sỹ, nhân viên Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương, Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ, Trạm Y tế xã Hưng Đạo (Tứ Kỳ) mạnh khỏe, đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

TIẾN MẠNH 


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Áp dụng kỹ thuật cao khám, chữa bệnh cho nhân dân