Bé trai nhiễm Covid-19 có sức khỏe bình thường

01/06/2020 09:39

Cháu Lê Như Hải N. (bệnh nhân 328, chưa đầy 1 tuổi, quê ở xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa, từ Nga về trên chuyến bay VN0062 ngày 13.5 vừa qua) bình thường, không ho, sốt, khó thở.

Chiều 31.5, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh cho biết sức khỏe của cháu Lê Như Hải N. (bệnh nhân 328, chưa đầy 1 tuổi, quê ở xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa, từ Nga về trên chuyến bay VN0062 ngày 13.5 vừa qua) bình thường, không ho, sốt, khó thở. Trước đó, ngày 29.5, cháu N. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, do tiếp xúc gần với bà của cháu là bệnh nhân 314.

Cháu N. đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh. Vì cháu chưa đầy 1 tuổi nên mẹ cháu N. phải ở cùng phòng chăm sóc. Mẹ cháu N. âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 29.5, bệnh nhân 314 và bệnh nhân 325 (là chị Phan Thị N. quê ở Gia Viễn, Ninh Bình, lao động tự do về Việt Nam ngày 13.5, cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh từ ngày 21.5) cũng đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Riêng bệnh nhân 314 đã đủ điều kiện ra viện nhưng xin ở lại để theo dõi sức khỏe. 4 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 325 cũng có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 29.5, 16 lao động nước ngoài thuộc 5 doanh nghiệp trong tỉnh hết thời hạn cách ly 14 ngày tại khách sạn Trường Thành (TP Hải Dương) và có kết quả âm tính lần 2 với SARS-CoV-2. Sau khi làm thủ tục rời khách sạn, những người trên di chuyển về các doanh nghiệp trong tỉnh làm việc. Ngày 30.5, có thêm 5 lao động nước ngoài hết thời gian cách ly 14 ngày tại khách sạn, cũng đã có kết quả âm tính lần 2 với SARS-CoV-2.

Đến hết ngày 31.5, Hải Dương có 277 trường hợp đang cách ly tập trung. Trong đó Trung đoàn 125 có 148 người, 119 người ở khách sạn, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 8 người và 2 người tại Trung tâm Y tế huyện Kim Thành.

THẾ ANH


(0) Bình luận
Bé trai nhiễm Covid-19 có sức khỏe bình thường