Bệnh nhân số 907 khai báo "nhỏ giọt"

14/08/2020 17:47

Đến trưa 14.8, lực lượng chức năng huyện Thanh Hà đã xác định được 25 trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân số 907.


Điểm cách ly tập trung tại trụ sở làm việc của xã Hợp Đức cũ, thuộc xã Thanh Quang (Thanh Hà) 

Đến ngày 14.8, bệnh nhân này mới khai thêm đã tiếp xúc với mẹ đẻ là B.T.T. sinh năm 1984 ở xã Thanh Quang. 7 giờ 30 sáng 10.8, anh M. về quê ở thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế (Thanh Hà) bằng xe buýt tuyến 02 Thanh Hà - Hải Dương. Ngày 10.8, bệnh nhân 907 đến nhà ông bà ngoại ở thôn Xuân An, xã Thanh Khê và tiếp xúc với mẹ đẻ tại đây.

Sau khi tiếp xúc với bệnh nhân 907, chị T. vẫn đi làm tại Công ty TNHH May Tinh Lợi đến hết ngày 13.8. Sáng 14.8, chị T. đã được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà. Lực lượng chức năng tiếp tục rà soát những trường hợp tiếp xúc với chị T., thông báo cho Công ty TNHH May Tinh Lợi kiểm tra, rà soát những người đã tiếp xúc gần với chị này tại công ty.  

Đến 15 giờ ngày 14.8, lãnh đạo UBND huyện Thanh Hà cho biết hiện Trung tâm Y tế huyện chỉ còn 4 giường phục vụ cho cách ly. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Thanh Hà cho biết đã thành lập điểm cách ly tập trung tại trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hợp Đức cũ, nay thuộc xã Thanh Quang. Hiện nay lực lượng quân đội và xã Thanh Quang đang tích cực dọn vệ sinh, lau bàn ghế, phun khử khuẩn, chuẩn bị điều kiện sẵn sàng khi có thêm các trường hợp cách ly mới.

 MINH NGUYỆT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bệnh nhân số 907 khai báo "nhỏ giọt"