Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Không còn thiếu máu để điều trị

24/09/2020 11:00

Từ ngày 16.9 đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh không còn tình trạng thiếu máu điều trị cho bệnh nhân và phân bổ cho các cơ sở y tế trong tỉnh.


Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Thanh Miện phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức hiến máu tình nguyện ngày 16.9

Kết quả trên do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp huyện đã tổ chức các chương trình hiến máu sau hơn 1 tháng phải tạm dừng để phòng chống dịch Covid-19. Cuối tháng 9 và tháng 10, nhiều nơi trong tỉnh dự kiến tiếp tục tổ chức hiến máu.

Trong tháng 8 và nửa đầu tháng 9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh thiếu máu điều trị nên phải đề nghị người nhà bệnh nhân hỗ trợ hiến, đổi máu; điều chỉnh, tạm hoãn các lịch mổ, các kỹ thuật điều trị phức tạp sử dụng nhiều máu.

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận hơn 5.000 đơn vị máu từ các chương trình hiến máu tình nguyện, chiếm hơn 50% tổng lượng máu Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh vận động được.

VIỆT QUỲNH

(0) Bình luận
Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Không còn thiếu máu để điều trị