Bệnh viện Phụ sản Hải Dương cứu sống 2 sản phụ tắc mạch ối

31/01/2020 14:21

​Sáng 31.1, sức khỏe sản phụ Phạm Thị Lợi (37 tuổi ở xã Cổ Bì, huyện Bình Giang) đã ổn định.


 Sức khỏe của chị Phạm Thị Lợi đã ổn định trở lại

Trước đó vào lúc 7 giờ 30 ngày 30.1, chị Lợi đến Bệnh viện Phụ sản Hải Dương chờ đẻ lần 3 (thai 39 tuần, ngôi đầu, 2 lần trước đều đẻ thường). Sản phụ được theo dõi ở khu vực chờ đẻ. Đến 18 giờ 30 cùng ngày, chị Lợi vỡ ối tự nhiên và được đưa vào phòng chờ đẻ. Lúc này, cổ tử cung mở 3 cm. 5 phút sau, sản phụ lên cơn khó thở, huyết áp tụt, tím đầu chi, oxy máu giảm, tim thai chậm dần.

Chị Lợi được hội chẩn, chẩn đoán tắc mạch ối. Ngay sau đó, sản phụ được chuyển đến nhà mổ, đặt nội khí quản, tiến hành các biện pháp hồi sức tích cực, mổ lấy thai. Các y, bác sĩ bệnh viện tiến hành cắt tử cung bán phần cho sản phụ, khâu cầm máu. Trong quá trình phẫu thuật, chị Lợi phải truyền 3 đơn vị máu. Sau đó, chị Lợi tiếp tục được theo dõi sức khỏe và thở máy.

Đến sáng 31.1, chị Lợi đã tự thở, không cần máy hỗ trợ, huyết áp ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc tại Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức. Sau mổ, con chị Lợi an toàn, nặng 3,5 kg được chuyển về theo dõi tại Khoa Sản thường.

Tắc mạch ối là một trong những tai biến sản khoa đặc biệt nguy hiểm, tỷ lệ tử vong rất cao. Đây là sản phụ thứ hai được cứu sống khi tắc mạch ối ở Bệnh viện Phụ sản Hải Dương tính từ đầu năm đến nay.                                                                             

 HUYỀN TRANG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bệnh viện Phụ sản Hải Dương cứu sống 2 sản phụ tắc mạch ối