​Cách ly 14 người vì nghi ngờ nhiễm nCoV

06/02/2020 11:55

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, ngày 5.2, toàn tỉnh có thêm 11 người nghi mắc virus nCoV.

Trong đó có 10 người ở hoặc từng đến tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc); 1 người đi từ tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) về Việt Nam sau 7 ngày có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, cảm giác đau tức ngực.

Như vậy, đến ngày 5.2, toàn tỉnh đã có 14 người bị cách ly vì nghi ngờ nhiễm virus nCoV. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp với các đơn vị khi rà soát lập danh sách các trường hợp có lịch sử đi, đến từ tỉnh Hồ Bắc. Tất cả các trường hợp này đều được cách ly y tế đặc biệt tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh. Kết quả xét nghiệm của một trường hợp trẻ em Trung Quốc ở thị trấn Ninh Giang (Ninh Giang) lấy mẫu ngày 4.2 đã âm tính với virus nCoV.

Trước đó, chiều 5.2, tại cuộc họp giao ban báo chí tháng 2.2020, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hoàng Văn Huỳnh cho biết đến chiều 5.2, toàn tỉnh có 16 người nghi nghiễm nCoV đang được cách ly, theo dõi sức khỏe. Sáng 6.2, trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh cho biết do thông tin về tình hình dịch bệnh liên tục thay đổi nên có thể khác nhau ở từng thời điểm. 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ​Cách ly 14 người vì nghi ngờ nhiễm nCoV