Cán bộ điều dưỡng hiến máu cứu bệnh nhân

07/10/2020 16:24

Ngày 7.10, Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện mổ cấp cứu thành công một trường hợp bị băng huyết sau sinh con thứ 3, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Điều dưỡng Phạm Thị Oanh, Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện hiến máu cứu bệnh nhân

Chị Trần T.N. (35 tuổi, ở Lam Sơn, Thanh Miện) nhập viện chuyển dạ đẻ lần 3 thai 9 tháng, ngôi đầu. Sau khi sinh thường được gần 1 giờ, huyết âm đạo ra nhiều, tử cung không co. Bệnh nhân đã được chẩn đoán băng huyết sau đẻ do đờ tử cung…

Trước tình trạng nguy kịch của sản phụ, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện đã nhanh chóng mổ cấp cứu cắt bán phần tử cung. Do sản phụ mất máu nên trung tâm truyền 6 đơn vị máu, trong đó có 4 đơn vị máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 1 đơn vị máu của người nhà bệnh nhân và điều dưỡng Phạm Thị Oanh, Khoa Y học cổ truyền - phục hồi chức năng của trung tâm hiến 1 đơn vị máu.

Đây là lần thứ 2 chị Oanh tham gia hiến máu cấp cứu bệnh nhân và 7 lần hiến máu tình nguyện.

PHẠM HẰNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cán bộ điều dưỡng hiến máu cứu bệnh nhân