Con chết, 5 ngày sau mẹ chết, người nhà "vây" bệnh viện suốt đêm

23/11/2019 17:14

Sau 5 ngày được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh cấp cứu, sản phụ H.T.M. không qua khỏi. Người nhà đã đưa thi thể chị M. quay lại bệnh viện huyện để đề nghị làm rõ nguyên nhân tử vong của sản phụ.

Lực lượng công an có mặt ở Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu để ổn định tình hình - Ảnh: HOÀNG NHÃ

Đến 10 giờ 30 sáng 23.11, rất đông người thân của sản phụ H.T.M. (27 tuổi, ngụ xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) tập trung tại nhà xác Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu để chờ cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân tử vong của chị M.

Thi thể chị M. được gia đình chuyển từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An về Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu lúc 1 giờ sáng cùng ngày.

Cho rằng các bác sĩ, y tá tắc trách trong khi đỡ đẻ cho chị M. dẫn đến việc cả thai nhi và mẹ đều tử vong, gia đình sản phụ "vây" bệnh viện suốt đêm để yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu trả lời.

Trước đó, sáng 19.11, Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu tiếp nhận thai phụ M. chẩn đoán thai 39 tuần tuổi, chuyển sinh. Đây là lần sinh thứ ba của thai phụ này, hai lần trước sinh thường. Khoảng 11 giờ 30, sản phụ tỉnh, mạch, huyết áp ổn định, tim thai 140 lần/phút và được bác sĩ chỉ định đẻ chỉ huy.

Đến 12 giờ 40, sản phụ đang rặn đẻ, tim thai 110-140 lần/phút, đầu thai nhi lọt thấp, sản phụ đột ngột ngừng thở, tím tái toàn thân, mất dần ý thức. Ngay lập tức, các bác sĩ xử trí cấp cứu ngừng tuần hoàn, phẫu thuật lấy thai nhưng khi lấy thai ra khỏi mẹ, bé trai (hơn 3kg) ngừng tuần hoàn và tử vong

Đến chiều 19.11, sản phụ M. được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, nguyên nhân ban đầu được chẩn đoán "nghi do tắc mạch ối".

Trong ngày 19.11, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu xảy ra hai sự cố liên quan đến sản khoa - Ảnh: NGUYỄN LÊ

Hôm nay 23.11, đoàn công tác của Sở Y tế Nghệ An do một phó giám đốc sở sẽ trực tiếp làm việc với Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu để rà soát, chấn chỉnh lại hoạt động khám chữa bệnh, đặc biệt tại khoa sản, khi trong một ngày xảy ra hai sự cố liên quan đến việc sinh mổ của các sản phụ.

Ngoài trường hợp chị M., trong ngày 19.11, trong lúc mổ sinh cho sản phụ T.T.L. (29 tuổi, ngụ xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu), bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu làm rách đầu thai nhi khiến bé trai phải khâu 6 mũi trên đầu.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Con chết, 5 ngày sau mẹ chết, người nhà "vây" bệnh viện suốt đêm