Cứu sống bệnh nhân chửa ngoài tử cung bị vỡ

29/10/2019 16:57

Ngày 28.10, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đã cấp cứu thành công một sản phụ chửa ngoài tử cung bị vỡ.

Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân Vũ Thị T.

Sáng 29.10, đại diện Hội đồng quản trị Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (TP Hải Dương) và Ban Giám đốc bệnh viện tổ chức khen thưởng ê kíp bác sĩ, điều dưỡng do đã cấp cứu thành công một sản phụ chửa ngoài tử cung bị vỡ.

Trước đó, ngày 28.10, chị Vũ Thị T., 26 tuổi, công nhân Công ty TNHH May Tinh Lợi vào viện cấp cứu trong tình trạng sốc mất máu, bụng chướng căng. Qua siêu âm, các bác sĩ phát hiện trong ổ bụng bệnh nhân có dịch. Kết quả khám ban đầu, bệnh nhân chửa ngoài tử cung bị vỡ, nếu không xử lý nhanh có thể gây tử vong. Sau hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định mổ cấp cứu, lúc này bệnh nhân đã trụy tim mạch. Sau 40 phút vừa mổ vừa hồi sức, các bác sĩ đã mổ lấy túi thai bị vỡ ngoài tử cung. Hiện sức khỏe chị T. đã ổn định, được chỉ định truyền máu bổ sung.

Đại diện Hội đồng quản trị Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình và Ban Giám đốc bệnh viện trao thưởng cho ê kíp đã cứu sống bệnh nhân

Trong năm 2018, Bệnh viên Đa khoa Hòa Bình cũng đã mổ cấp cứu thành công cho 2 sản phụ chửa ngoài tử cung bị vỡ.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cứu sống bệnh nhân chửa ngoài tử cung bị vỡ