Dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế

02/04/2020 03:30

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã quy định mỗi bệnh nhân chỉ có một người chăm sóc, không thăm bệnh nhân từ ngày 31.3.


Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ngoài các cán bộ, nhân viên, chỉ có bệnh nhân và người chăm nom mới được ra vào khu điều trị nội trú

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã quy định mỗi bệnh nhân chỉ có một người chăm sóc, không thăm bệnh nhân từ ngày 31.3. Khi có Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.3 của Thủ tướng Chính phủ, bệnh viện triển khai việc này quyết liệt hơn. Bệnh viện nâng cao chất lượng điều trị, rút ngắn thời gian điều trị của bệnh nhân nội trú. Bố trí 14 phòng học dành cho sinh viên để kê giường cho bệnh nhân, giãn khoảng cách giữa các giường bệnh.

Từ sáng 31.3, Bệnh viện Phụ sản Hải Dương cũng yêu cầu mỗi bệnh nhân chỉ có một người nhà chăm sóc và dừng hoạt động thăm nom. Các hàng ghế tại khu vực chờ được bố trí giãn khoảng cách. Theo ông Nguyễn Xuân Huy, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Dương, ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, bệnh nhân và người nhà đã có ý thức tốt nên số người nhà chăm sóc bệnh nhân giảm đáng kể.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế