Ghi nhận 3 ca bệnh tại Hải Dương là người nhập cảnh

26/08/2020 18:45

Theo thông tin của Bộ Y tế, đến chiều 26.8, nước ta ghi nhận thêm 5 ca bệnh Covid-19, đều là lao động nhập cảnh, trong đó có 3 ca tại Hải Dương và 2 ca ở Bạc Liêu.


Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên và đoàn Bộ Y tế thăm người dân ở Hải Dương đang bị cách ly sau khi có 2 ổ dịch COVID-19. Ảnh: Tuổi trẻ

3 bệnh nhân (BN) Covid-19 ghi nhận tại Hải Dương gồm 1032, 1033 và 1034. BN 1032 là nam, 21 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. BN 1033 là nữ, 58 tuổi, ở TP Đồng Hới (Quảng Bình). BN 1034 là nam, 34 tuổi, ở TP Hải Dương. Các BN này từ Nga về, nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn ngày 11.8 trên chuyến bay VN5062. Họ được chuyển tới Hải Dương cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 13.8 âm tính, lần 2 vào ngày 25.8 dương tính với SARS-CoV-2.

Theo một cán bộ Sở Y tế, ngày 25.8, ngành chức năng của tỉnh đã phun khử khuẩn một số địa điểm, truy vết những trường hợp liên quan đến BN 1034 ở phường Thanh Bình (TP Hải Dương) do khi hết thời hạn cách ly tập trung, BN đã được về nhà trong thời gian ngắn.

2 BN ghi nhận tại tỉnh Bạc Liêu gồm: BN 1030 là nam, 42 tuổi, ở huyện Quế Võ (Bắc Ninh). BN đã mắc Covid-19 tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) từ ngày 23.6 và có 3 lần xét nghiệm âm tính trước khi về nước. BN 1031 là nam, 38 tuổi ở quận 6 (TP Hồ Chí Minh). BN mắc Covid-19 tại UAE từ ngày 1.7 và có 3 lần xét nghiệm âm tính trước khi về nước. 2 BN này từ UAE nhập cảnh tại sân bay Cần Thơ ngày 9.8 trên chuyến bay VN5002, được chuyển đi cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại khu cách ly tỉnh Bạc Liêu. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 10.8 âm tính, lần 2 ngày 25.8 dương tính với SARS-CoV-2.

PV

(0) Bình luận
Ghi nhận 3 ca bệnh tại Hải Dương là người nhập cảnh