Hải Dương có 6 người mắc Covid-19 đều ở huyện Nam Sách

28/07/2021 19:52

Ngày 28.7, Hải Dương có 7.178 người được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó nhiều nhất là lấy mẫu cho người trong khu phong tỏa của huyện Nam Sách.

>>> 5 trường hợp F1 của bệnh nhân P.T.N dương tính với SARS-CoV-2​


Ngày 28.7, Bộ Y tế xác nhận Hải Dương có 6 ca mắc Covid- 19. Trong đó, bệnh nhân P.T.N đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tối 27.7, đến sáng 28.7 được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân 114265. Trong ngày 28.7, có thêm 5 F1 của bệnh nhân này mắc Covid-19. Đó là: ông P.V.L. (sinh năm 1961), bố chồng; bà T. T.H. (sinh năm 1965), mẹ chồng; anh P.T.T. (sinh năm 1986), chồng và cháu P.T.H.M (sinh năm 2017), con của chị N. Cả 4 bệnh nhân đều ở thôn Tân Thắng, xã Thái Tân (Nam Sách). Trường hợp thứ 5 là anh P.V.C (sinh năm 1988), bạn của chồng chị N. Anh C trú tại khu Nhân Hưng, thị trấn Nam Sách.

Trong ngày có 7.178 người được lấy mẫu xét nghiệm. Trong đó, nhiều nhất là lấy mẫu cho người trong khu phong tỏa của huyện Nam Sách với 2.658 người.

Đến nay, Hải Dương có 4.936 người thực hiện cách ly. Trong đó 3.636 người cách ly tại nhà và nơi lưu trú, 1.080 trường hợp cách ly tập trung tại các cơ sở khác (gồm 337 F1) và 220 người cách ly tại khách sạn.

Bệnh nhân nhập cảnh mắc Covid-19 ở xã Lai Vu đã được ra viện do đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Như vậy đến chiều 28.7, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương đang điều trị cho 9 bệnh nhân, trong đó có 6 bệnh nhân ở Nam Sách và 3 bệnh nhân nhập cảnh nhập viện trước đó. Các bệnh nhân trên đều có sức khỏe ổn định.

Trước khi phát sinh các ca bệnh này, Hải Dương giữ được 47 ngày không có ca mắc Covid-19.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương có 6 người mắc Covid-19 đều ở huyện Nam Sách