Hải Dương: Bé trai 1 tuổi dương tính với SARS-CoV-2

29/05/2020 23:00

Cháu trai Lê Như Hải N. (sinh năm 2019, thường trú tại Matxcơva, Liên bang Nga) là cháu của bệnh nhân 314 và là bệnh nhân thứ 3 trên chuyến bay VN0062.


Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh, nơi cháu Lê Như Hải N. đang cách ly

Tối 29.5, tỉnh ta ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Đó là cháu trai Lê Như Hải N. (sinh năm 2019, thường trú tại Matxcơva, Liên bang Nga), quê ở xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa). Ngày 28.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 4 và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 đồng thời gửi mẫu bệnh phẩm lên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm. Tối 29.5, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông tin trường hợp này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. 

Trước đó, ngày 13.5, cháu N. nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Vân Đồn, trên chuyến bay VN0062, số ghế 35F. Khi nhập cảnh, cháu N. không sốt, ho, viêm phổi và sinh hoạt bình thường. Sau đó cháu N. được đưa về cách ly tại Trung đoàn 125 và ở cùng phòng với 4 người, trong đó có 2 người thân là mẹ và bà là bệnh nhân số 314.

Ngày 15.5, bà của cháu N. dương tính với SARS-CoV-2 (bệnh nhân 314). Sau đó, bệnh nhân 314 cùng 7 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 314 (trong đó có cháu N.) được chuyển lên cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh. Tại đây cháu N. được cách ly ở một phòng riêng cùng mẹ. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh lấy mẫu xét nghiệm cho cháu N. vào các ngày 14.5, 19.5, 23.5 và cho kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện, cháu N. bị rối loạn tiêu hóa, không có dấu hiệu gì bất thường, được cách ly, theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh.

THẾ ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương: Bé trai 1 tuổi dương tính với SARS-CoV-2