Ngày đầu năm mới, Việt Nam ghi nhận 9 ca mắc COVID-19 nhập cảnh

01/01/2021 19:35

Tính từ 18 giờ ngày 31.12.2020 đến 18 giờ ngày 1.1.2021, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca mắc mới, đều có quốc tịch Việt Nam, là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại tỉnh Khánh Hòa.


Khu cách ly y tế tập trung theo quy định

Thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết tính từ 18 giờ ngày 31.12.2020 đến 18 giờ ngày 1.1.2021, Việt Nam ghi nhận 9 ca mắc mới, đều có quốc tịch Việt Nam, là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại tỉnh Khánh Hòa có 3 ca, Bình Dương với 5 ca và Long An có 1 ca.

Bệnh nhân 1.466 (BN 1.466), nam, 35 tuổi, có địa chỉ thường trú ở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên;

Bệnh nhân 1.467 (BN 1.467), nam, 38, tuổi, có địa chỉ thường trú ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương;

Bệnh nhân 1.468 (BN 1.468), nam, 51 tuổi, có địa chỉ thường trú ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Các bệnh nhân này từ Liên bang Nga nhập cảnh tại Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay mang số hiệu VN5062 ngày 25.12.2020, được cách ly tại tỉnh Khánh Hòa ngay sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm lần một ngày 25.12.2020 cho thấy các bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2; lấy mẫu lần hai ngày 30.12.2020, kết quả xét nghiệm ngày 31.12.2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cũng khẳng định các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, trên chuyến bay này đã ghi nhận 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 1.469 (BN 1.469) nam, 32 tuổi, có địa chỉ thường trú ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng;

Bệnh nhân 1.470 (BN 1.470), nữ, 40 tuổi, có địa chỉ thường trú ở huyện Ba Vì, thành phố Hà NộI;

Bệnh nhân 1.471 (BN 1.471), nam, 37 tuổi, có địa chỉ thường trú ở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà NộI;

Bệnh nhân 1.472 (BN 1.472), nam, 29 tuổi, có địa chỉ thường trú ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương;

Bệnh nhân 1.473 (BN 1.473), nam, 37 tuổi, có địa chỉ thường trú ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Các bệnh nhân trên từ Cộng hòa Liên bang Đức Đức nhập cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay mang số hiệu VN30 ngày 30.12.2020, được cách ly tại tỉnh Bình Dương ngay sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm ngày 31.12.2020 tại Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh cho thấy các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Bệnh nhân 1.474 (BN 1.474), nam, 50 tuổi, có địa chỉ thường trú ở quận 7, TP Hồ Chí Minh. Bệnh nhân từ Canada quá cảnh Sân bay Incheon của Hàn Quốc, sau đó nhập cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay mang số hiệu VN405 ngày 29.12.2020, được cách ly tại tỉnh Long An ngay sau khi nhập cảnh.

Người này được lấy mẫu ngày 30.12.2020, kết quả xét nghiệm ngày 31.12.2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An và Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

Như vậy, tính đến chiều 1.1.2021, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 1.474 mắc COVID-19; trong đó 693 ca lây nhiễm trong nước, 553 ca mắc mới tính từ ngày 25.7 đến nay.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 17.178; trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 150 ca, cách ly tập trung tại cơ sở khác có 15.818 ca và cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 1.210 ca.

Báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, số ca âm tính với SARS-CoV-2: lần 1: 7 ca, 2ần 2: 11 ca và lần 3: 10. Số ca tử vong: 35 ca. Số ca điều trị khỏi: 1.325 ca.

Theo Vietnam+

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày đầu năm mới, Việt Nam ghi nhận 9 ca mắc COVID-19 nhập cảnh