Nhiều trẻ bị chấn thương trong kỳ nghỉ kéo dài

03/03/2020 17:53

​Trong kỳ nghỉ học kéo dài nhiều ngày phòng chống dịch Covid-19, nhiều trẻ em bị chấn thương phải nhập viện điều trị.


Cháu S. bị thương khắp người do nghịch vật liệu nổ

Cháu Nguyễn Trường S. (10 tuổi, ở xã Hồng Quang, Thanh Miện) được đưa vào Bệnh viện Nhi Hải Dương lúc 20 giờ 30 ngày 2.3 trong tình trạng đa chấn thương do vật liệu nổ. Cháu S. nhặt được 2 vật liệu nổ hình viên đạn, rồi về nhà lấy sạc điện thoại cắm vào phần đầu đạn. Vật liệu phát nổ gây chấn thương. Các bác sĩ đã khâu 4 vết rách mỗi vết trên 2 cm ở ngực và cẳng tay phải.

Ngày 27.2, cháu Phạm Văn M. (6 tuổi, ở khu 4, phường Bình Hàn, TP Hải Dương) chở bạn bằng xe đạp nhỏ, do phóng nhanh đã bị ngã gãy tay trái, phải bó bột.

Bác sĩ Vũ Đình Huy, Trưởng Khoa Ngoại (Bệnh viện Nhi Hải Dương) cho biết: “Từ đầu dịch đến nay đã có trên 10 cháu bị gãy tay, gãy chân, chấn thương sọ não do ngã, đặc biệt số trẻ bị bỏng chiếm tới trên 70% số trẻ bị tai nạn trong sinh hoạt".

ĐỨC THÀNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều trẻ bị chấn thương trong kỳ nghỉ kéo dài