Phương pháp hữu hiệu góp phần nâng cao sức khỏe

13/08/2019 08:08

Việc tuyên truyền, giáo dục sức khỏe rất quan trọng, giúp người dân có thể xử trí đúng khi bị ốm đau, bệnh tật và thay đổi những cách nghĩ, nếp sống có hại cho sức khỏe...

Truyền thông là phương pháp hữu hiệu giúp cộng đồng nâng cao kiến thức về sức khỏe

Qua khảo sát tại cộng đồng cho thấy truyền thông là phương pháp hữu hiệu nhằm giúp người dân, cộng đồng nhận được thông tin, kiến thức về sức khỏe, từ đó biết cách bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Bà Nguyễn Thị Hường, xã Long Xuyên (Bình Giang) cho biết sau khi cán bộ y tế thôn tư vấn và nghe Đài Truyền thanh xã phát trên loa các bài viết về sức khỏe hằng ngày, bà đã thay đổi thói quen ăn uống, sinh hoạt. "Trước đây tôi thường ăn uống qua loa, thực phẩm nhìn thích là mua, thường không chú ý đến nguồn gốc, thành phần dinh dưỡng… Nhưng bây giờ tôi đã quan tâm hơn đến ăn uống, vệ sinh cho gia đình để giữ gìn sức khỏe và phòng chống bệnh tật, nhất là khi giao mùa hay thời điểm có nguy cơ xuất hiện dịch bệnh", bà Hường nói. 

Ông Phan Văn Thanh ở xã Cẩm Đông (Cẩm Giàng) bị bệnh tiểu đường nhiều năm nay. Thời gian đầu, ông rất lo lắng về bệnh của mình. "Trong thời gian điều trị, cán bộ y tế đã tư vấn cho tôi. Sau đó thông qua các bài viết trên báo, đài phát thanh và truyền hình, tôi hiểu thêm về bệnh của mình. Nhờ đó biết cách tự chăm sóc cho bản thân, ăn uống điều độ, yên tâm điều trị", ông Thanh nói.

Việc tuyên truyền, giáo dục sức khỏe rất quan trọng, giúp người dân có thể xử trí đúng khi bị ốm đau, bệnh tật và thay đổi những cách nghĩ, nếp sống có hại cho sức khỏe... Nhận thấy tầm quan trọng của công tác này, những năm qua, hoạt động tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho nhân dân được nhiều địa phương trong tỉnh quan tâm. Các hoạt động truyền thông được triển khai đều đặn thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, phát thanh, báo in, internet... Ngoài ra còn có các hình thức truyền thông trực tiếp như tư vấn, thảo luận nhóm, tập huấn, nói chuyện chuyên đề...

Trong 6 tháng đầu năm, Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp tuyên truyền được 110 tin, bài trên sóng truyền hình, phát thanh 7.038 lượt, đăng 94 tin, bài trên báo Hải Dương, 307 tin, bài trên website của ngành… 

PHƯƠNG ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phương pháp hữu hiệu góp phần nâng cao sức khỏe