Sáng 13.3, Hải Dương không ghi nhận ca mắc mới COVID-19

13/03/2021 06:30

Bản tin 6 giờ ngày 13.3 của Bộ Y tế cho biết không có ca mắc mới COVID-19. Việt Nam hiện vẫn có 2.550 bệnh nhân và đã chữa khỏi 2.086 trường hợp.

Tính từ 18 giờ ngày 12.3 đến 6 giờ ngày 13.3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Cả nước hiện vẫn có 2.550 bệnh nhân COVID-19, trong đó có tổng cộng 1592 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước.

Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27.1 đến nay là 899 ca, trong đó, riêng Hải Dương có 715 ca bệnh. Hiện tại, chỉ còn Hải Dương ghi nhận rải rác một số ca bệnh, chủ yếu là các ca F1 đã được truy vết và cách ly. 

Các địa phương đang còn cách ly, theo dõi sức khoẻ gần 40.000 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 503 người, cách ly tập trung hơn 16.000 người, hơn 23.000 người đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Đến nay, các cơ sở điều trị đã chữa khỏi 2.086 bệnh nhân, số tử vong vẫn là 35 trường hợp, như vậy còn 425 bệnh nhân đang điều trị, trong đó 91 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần liên tiếp, chuẩn bị được xuất viện.

2 bệnh nhân nặng nhất hiện nay là ca bệnh 1536, 79 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Bệnh nhân này từ Mỹ về Việt Nam, nhập viện từ ngày 14.1, cơ địa nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, suy tim, gầy yếu.

Bệnh nhân đã được hội chẩn quốc gia 6 lần, kết thúc ECMO 2 tuần nay và đang tập cai máy thở song tình trạng còn rất nặng, các tạng bị suy khó hồi phục, bệnh nhân có nguy cơ đột tử do tim. Đáng lưu ý, bệnh nhân đã bị nhiễm trùng bội nhiễm do nấm hoặc vi trùng trên cơ thể sức đề kháng yếu nên điều trị gặp nhiều khó khăn.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân 1823, 65 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, hiện vẫn đang phải can thiệp ECMO trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân được xét nghiệm SARS-CoV-2 12 lần, nhiều lần âm tính rồi lại dương tính trở lại.

Theo Bộ Y tế

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sáng 13.3, Hải Dương không ghi nhận ca mắc mới COVID-19