Thanh Hà đã xác định 3 F1, 14 F2 liên quan đến ca nhiễm Covid-19

12/08/2020 20:23

3 trường hợp F1 gồm Đ.Q.M. (sinh năm 2003), Đ.M.P. (sinh năm 2003), N.T.C. (sinh năm 1948), cùng ở xã Cẩm Chế.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà, đến chiều 12.8 đã xác định được 3 trường hợp F1 liên quan đến trường hợp được Sở Y tế Hà Nội xác nhận nhiễm Covid-19 V.D.B. gồm: Đ.Q.M. (sinh năm 2003), Đ.M.P. (sinh năm 2003), N.T.C. (sinh năm 1948), cùng ở xã Cẩm Chế, Thanh Hà. Trong số này có Đ.M.P. và N.T.C. nhiều ngày không về quê và đã được cách ly tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương.

Qua xác minh, khoảng 10 giờ ngày 10.8 anh M. ăn cơm, ngủ trưa tại nhà, khoảng 13 giờ cùng ngày sang nhà ông ngoại ở xã Thanh Khê, tối ngủ lại nhà ông ngoại. Sáng 11.8, anh M. về nhà ở Cẩm Chế, đến nhà ông C. cùng xóm sửa ti vi, sang nhà ông Đ.V.H. gần đó chơi rồi về nhà ăn cơm, đến 14 giờ 45 anh M. bắt xe bus tại chợ Chiều đi TP Hải Dương làm việc tại nhà hàng Thế giới bò tươi ở 36 Ngô Quyền (TP Hải Dương).

Liên quan đến anh M., tính đến 5 giờ 30 chiều 12.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Thanh Hà đã xác minh có 14 trường hợp F2 là người thân và hàng xóm. Những trường hợp này hiện có sức khỏe bình thường.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Thanh Hà vẫn tiếp tục rà soát các trường hợp liên quan, hướng dẫn các trường hợp F2 cách ly tại nhà, tiến hành phun thuốc sát khuẩn xung quanh nhà anh M.

Cũng trong chiều 12.8, Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà đã tổ chức tập huấn giám sát dịch Covid-19 cho cán bộ y tế của đơn vị.

PV

(0) Bình luận
Thanh Hà đã xác định 3 F1, 14 F2 liên quan đến ca nhiễm Covid-19