Tứ Kỳ cách ly y tế 1 người ở cùng khách sạn với bệnh nhân 237

04/04/2020 19:41

Từ ngày 23 - 28.3, anh T. ở xã Minh Đức có thuê phòng ở tại khách sạn Sao số 2 cùng với bệnh nhân Covid-19 số 237 người Thụy Điển.

Lực lượng chức năng tiến hành phun xử lý môi trường tại các gia đình có tiếp xúc với anh T.

Chiều 4.4, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 huyện Tứ Kỳ đã tiến hành cách ly anh Nguyễn Văn T. (28 tuổi, ở thôn Phúc Lâm, xã Minh Đức, Tứ Kỳ). Anh T. từng ở cùng khách sạn với bệnh nhân số 237 người Thụy Điển bị mắc Covid-19.

Anh T. là công nhân lắp ráp ô tô. Từ ngày 23 - 28.3, anh T. có thuê phòng ở tại khách sạn Sao (số 2, ngõ 25, đường Lâm Du, Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) cùng với bệnh nhân Covid-19 số 237 người Thụy Điển. Từ ngày 28.3, anh T. về nhà ở, đến nay có tiếp xúc gần với 7 người gồm: bố, mẹ đẻ, vợ, con trai, 2 em trai và 1 em dâu. Ngày 4.4, sau khi nghe thông tin khẩn của Bộ Y tế, gia đình anh T. đã thông báo ngay với Trạm Y tế xã Minh Đức. Chiều 4.4, anh T. đang được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện, sức khỏe bình thường, không có biểu hiện ho, sốt.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Minh Đức đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tiến hành xử lý môi trường toàn bộ khu vực nơi ở của gia đình anh T. và vợ chồng em trai anh T. Hiện nay, 7 trường hợp có tiếp xúc gần với anh T, huyện đã yêu cầu cách ly tại nhà và giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã Minh Đức giám sát, theo dõi.

Đến nay, Minh Đức có 2.407 hộ (chiếm 63% số hộ trong xã) với 7.933 người (chiếm khoảng 70% số dân) đã hoàn thành việc khai báo y tế theo quy định. 

THẢO NGUYỄN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tứ Kỳ cách ly y tế 1 người ở cùng khách sạn với bệnh nhân 237