Từ ngày 10.11 - 10.12: Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS

13/11/2017 12:06

Từ ngày 10.11 - 10.12 diễn ra Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS với chủ đề “Xét nghiệm HIV sớm - Hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020”.

Mục tiêu của Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2017 là thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân nhằm thực hiện “Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030”, hướng tới các mục tiêu 90-90-90 (90% số người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình; 90% số người nhiễm HIV chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng virus; 90% số người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng virus kiểm soát được số lượng virus ở mức thấp) để kết thúc dịch AIDS ở Việt Nam vào năm 2030.

Trong Tháng hành động, nhiều hoạt động truyền thông, vận động sẽ được triển khai thực hiện như tổ chức các hội nghị, hội thảo; tổ chức gặp mặt, sinh hoạt các câu lạc bộ với người nhiễm HIV, người dễ bị tổn thương với HIV. Đặc biệt vào ngày 26.11, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Y tế sẽ tổ chức mít tinh, diễu hành cấp quốc gia hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm2017 và Ngày Thế giới phòng chống AIDS. Dự kiến cuộc mít tinh, diễu hành huy động sự tham gia của 2.000 người. Bên cạnh đó, các hoạt động khác cũng được triển khai như tư vấn xét nghiệm HIV lưu động; đưa trẻ nhiễm HIV đến trường học chung với trẻ không nhiễm HIV; vận động các doanh nghiệp tham gia các hoạt động phòng chống HIV/AIDS cho người lao động…


PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Từ ngày 10.11 - 10.12: Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS