Vận động hiến mô, hiến tạng, hiến xác tại 4 huyện

23/08/2018 16:41

Các cán bộ, hội viên, tình nguyện viên cấp cơ sở được tuyên truyền các quy định của pháp luật về hiến, lấy, ghép tạng; cách đăng ký hiến mô tạng trực tiếp, qua internet...


Giảng viên Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người chia sẻ thông tin về ghép bộ phận cơ thể người tại huyện Tứ Kỳ 

Ngày 22 và 23.8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế) tổ chức tuyên truyền, vận động hiến mô, hiến tạng, hiến xác cho 200 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên cấp cơ sở tại các huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang, Thanh Miện, Gia Lộc. Các cán bộ, hội viên, tình nguyện viên cấp cơ sở được tuyên truyền các quy định của pháp luật về hiến, lấy, ghép tạng; cách đăng ký hiến mô tạng trực tiếp, qua internet; quan điểm của các tôn giáo về người chết...

Từ nay đến cuối năm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ phối hợp với Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người tổ chức thêm 4 buổi tuyên truyền, vận động hiến mô, tạng tại các địa phương trong tỉnh; phấn đấu năm 2018 vận động, tuyên truyền cho 500 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên cấp cơ sở.

Đến ngày 12.7.2018, toàn quốc có 17.221 người đăng ký hiến mô, tạng, trong đó Hải Dương có 152 người.

VIỆT QUỲNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vận động hiến mô, hiến tạng, hiến xác tại 4 huyện