Công an Gia Lộc phát hiện 3 vụ khai thác cát trái phép

21/05/2021 17:03

Từ ngày 19.4-21.5, Công an huyện Gia Lộc đã điều tra, phát hiện, xử lý 3 vụ khai thác cát trái phép, vận chuyển cát không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ


Công an huyện Gia Lộc xử lý nhiều đối tượng vận chuyển và khai thác cát trái phép trên sông Đĩnh Đào

Ngày 11.5, Công an huyện Gia Lộc đã phát hiện và kiểm tra 1 tàu vỏ sắt không có số hiệu đang di chuyển trên sông Đĩnh Đào, thuộc địa phận xã Lê Lợi. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có anh Đào Văn Hiền (31 tuổi, thường trú ở Bình Giang) và Trần Văn Báo (31 tuổi, thường trú ở TP Hải Dương). 

Hiền và Báo không xuất trình được giấy tờ đăng ký, đăng kiểm tàu và chứng minh nguồn gốc xuất xứ của 63 m3 cát đen trên tàu. Hiền và Báo khai được anh Vũ Quốc Chính (29 tuổi, thường trú ở xã Đồng Quang, Gia Lộc) thuê khai thác cát trên sông Đĩnh Đào, đoạn qua thôn Dôi Hống, xã Lê Lợi. 

Công an huyện Gia Lộc đã lập hồ sơ và đang đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt trường hợp này. 

2 vụ vận chuyển cát còn lại cũng không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ đã được Công an huyện Gia Lộc xử phạt. 

Hoạt động trên nhằm thực hiện Đề án "Phòng, chống khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh Hải Dương" gắn với đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc bầu cử (từ ngày 23.4-23.6).

THẾ ANH 

(0) Bình luận
Công an Gia Lộc phát hiện 3 vụ khai thác cát trái phép