Công an tỉnh bảo đảm an ninh cho bầu cử 

13/05/2021 16:02

Lực lượng công an kịp thời phát hiện từ xa, từ sớm mọi âm mưu, hoạt động lôi kéo, chống phá cuộc bầu cử của các thế lực thù địch, không để phát sinh thành “điểm nóng”.


Lực lượng công an đã phối hợp rà soát kỹ lưỡng tiêu chuẩn chính trị nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Thời gian qua, Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra an toàn. 

Công tác phối hợp rà soát tiêu chuẩn chính trị của các nhân sự ứng cử, tự ứng cử, nhân sự tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử được Phòng Hồ sơ Công an tỉnh thực hiện khoa học, hiệu quả. Qua việc rà soát tỉ mỉ, kỹ lưỡng thông tin về ứng cử viên đã bảo đảm yêu cầu đề ra.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu xét duyệt chặt chẽ các nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhất là số người tự ứng cử, nhân sự tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử. Trên cơ sở đó, kịp thời tham mưu Giám đốc Công an tỉnh kiến nghị Ủy ban Bầu cử các cấp và các cơ quan chức năng không để trường hợp vi phạm các tiêu chuẩn chính trị, vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực… được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử hoặc tham gia phục vụ cuộc bầu cử.

Trung tá Trịnh Văn Trưởng, Phó Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ cho biết: “Công tác rà soát tiêu chuẩn nhân sự nhiệm kỳ này thực hiện theo quy định mới nên nội dung và diện rất rộng, thời gian rà soát lại ngắn chỉ trong khoảng 1 tháng. Thời gian vừa qua, Hải Dương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên lực lượng công an các cấp đảm nhiệm khối lượng công việc lớn". 

Lực lượng công an kịp thời phát hiện từ xa, từ sớm mọi âm mưu, hoạt động lôi kéo, chống phá cuộc bầu cử của các thế lực thù địch, không để phát sinh thành “điểm nóng”. Theo Trung tá Nguyễn Lê Quang, Phó Trưởng Phòng An ninh đối nội, đơn vị đã chủ động phối hợp với lực lượng Công an cấp huyện rà soát, lập danh sách các vụ việc, khu vực bỏ phiếu tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp rà soát, khắc phục những vấn đề còn hạn chế, vướng mắc về trình tự, thủ tục pháp lý và trả lời những vấn đề mà người dân còn thắc mắc, kiến nghị về bầu cử.


Đấu tranh làm rõ Nguyễn Thị Hà cầm đầu đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cuối tháng 3.2021

Công an tỉnh đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc bầu cử, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội (từ ngày 23.4 đến hết ngày 23.6). 15 ngày đầu thực hiện cao điểm (từ ngày 23.4-5.5), nhờ triển khai quyết liệt các biện pháp trấn áp, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh đã giảm mạnh. Đáng chú ý lực lượng công an đã điều tra làm rõ 2 vụ án giết người, bắt 2 đối tượng; xử lý 4 vụ, 20 đối tượng cờ bạc; bắt giữ 38 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm...

Ngoài triển khai đồng bộ các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tư cho cuộc bầu cử, Công an tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng cùng tham gia bảo đảm trật tự. Phát động sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; duy trì hơn 2.000 mô hình quần chúng “Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ về an ninh trật tự”. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. 

Qua việc chủ động triển khai toàn diện, đồng bộ từ sớm, công tác bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc bầu cử theo chuyên đề, đối tượng, lĩnh vực, địa bàn, Công an tỉnh Hải Dương đã tạo được sức mạnh tổng hợp nhằm răn đe, tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo thuận lợi cho công tác bầu cử. 

PHƯƠNG THÙY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công an tỉnh bảo đảm an ninh cho bầu cử