Ép viết giấy vay nợ rồi chiếm đoạt tiền

11/06/2021 21:56

Xanh, Du và Trung dùng gậy bi a, gậy bóng chày đánh anh Trần Đức Khu rồi ép anh Khu phải viết giấy vay nợ 45 triệu đồng.

Sáng 11.6, Tòa án Nhân dân thị xã Kinh Môn tuyên phạt Nguyễn Văn Xanh (sinh năm 1983) 7 năm 6 tháng tù, Tạ Quang Du (sinh năm 2000, cả hai cùng trú tại xã Lê Ninh), 7 năm 4 tháng tù và Ngô Văn Trung (sinh năm 1991, trú tại xã Bạch Đằng, cùng thị xã Kinh Môn) 7 năm 4 tháng tù về tội cướp tài sản.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 4.8.2020, tại quán bia của Trung, 3 đối tượng trên dùng gậy bi a, gậy bóng chày đánh anh Trần Đức Khu (sinh năm 1998, trú tại xã Quang Thành). Bọn chúng ép anh Khu phải viết giấy vay nợ 45 triệu đồng rồi yêu cầu anh Khu gọi điện cho vợ là chị Tạ Thị Phương Linh (sinh năm 1998) đem tiền đến quán trả nợ. Khi 3 đối tượng trên nhận tiền từ chị Linh thì bị lực lượng Công an tỉnh bắt quả tang, thu giữ vật chứng.

HIẾU NHUNG


(0) Bình luận
Ép viết giấy vay nợ rồi chiếm đoạt tiền