Kẻ gây rối tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 lĩnh án

26/04/2021 19:09

Không chịu khai báo y tế còn buông lời xúc phạm lực lượng tại chốt kiểm soát dịch Covid-19, Nguyễn Văn Tùng (Hưng Yên) vừa bị Tòa án Nhân dân huyện Bình Giang xử phạt 6 tháng tù.

Bị cáo Tùng tại tòa

Chiều 26.4, Tòa án Nhân dân huyện Bình Giang xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo thủ tục rút gọn đối với bị cáo Nguyễn Văn Tùng (32 tuổi, ở tổ dân phố Văn An, phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên) về tội gây rối trật tự công cộng.

Khoảng 14 giờ 15 ngày 2.3.2021, Tùng đi xe máy chở anh Trần Huy Trưởng (ở cùng phường Minh Đức) đến huyện Bình Giang để xin việc làm. Đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở đầu cầu Sặt, thuộc khu dân cư số 4, thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang), Tùng không chấp hành khai báo y tế còn chửi bới, thách thức anh Cao Xuân Trường, cán bộ Công an huyện Bình Giang là Tổ trưởng Tổ kiểm soát dịch ở đây. Hành động của Tùng còn gây ùn tắc giao thông, ảnh gưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tòa tuyên phạt Tùng 6 tháng tù. Năm 2018, Tùng bị Công an thị xã Mỹ Hào xử phạt vi phạm hành chính vì đánh nhau.

TRUNG VŨ  

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kẻ gây rối tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 lĩnh án