Khởi tố 2 đối tượng cho vay lãi nặng ở Ninh Giang

31/07/2021 10:29

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Giang đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can ở thôn Trịnh Xuyên, xã Nghĩa An về tội cho vay lãi nặng.

Đối tượng Bẩy tại Công an huyện Ninh Giang

Các bị can Nguyễn Văn Thăng (31 tuổi), Phạm Văn Bẩy (34 tuổi, đều ở thôn Trịnh Xuyên) bị khởi tố về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đây là vụ án phức tạp. Cuối năm 2018, do chưa làm việc được với một số người liên quan và hết thời hạn xác minh theo quy định pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Giang đã phải tạm đình chỉ điều tra. Đầu tháng 6.2021, khi đã củng cố đầy đủ hồ sơ, đơn vị quyết định phục hồi điều tra vụ án và đã làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Ngày 23.5.2018, anh Vũ Văn Q. (sinh năm 1976, ở xã Tân Hương, Ninh GIang) đến quán cầm đồ số 68, ở thôn Do Nghĩa, xã Nghĩa An) vay tiền của Thăng, Bẩy. Anh Q. vay được 170 triệu đồng, thỏa thuận bằng lời nói với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Do đó, mỗi tháng anh Q. phải trả cho Thăng và Bẩy 15,3 triệu đồng tiền lãi nhưng chúng lấy tròn là 15 triệu đồng. Lần lượt các tháng 6, 7, anh Q. đóng đủ tiền lãi, tháng 8 trả 14,5 triệu đồng. Mỗi lần anh Q. trả tiền lãi hằng tháng, Bẩy trả cho Thăng 3 triệu, còn lại Bẩy hưởng hết.

Tháng 9.2018, anh Q. không có tiền đóng lãi nên Bẩy đã giới thiệu vay thế chấp tài sản là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 đối tượng tên Tâm và Quân ở TP Hà Nội với số tiền 550 triệu đồng, lãi suất 15 triệu đồng/tháng. Sau đó, anh Q. đã trả lãi các tháng 9, 10, 11 cho các đối tượng.

Với hành vi trên, Bẩy, Thăng đã cho anh Q. vay với lãi suất cao vượt quá quy định của Nhà nước tương ứng theo tỷ lệ %/năm là 107,35%.

DT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khởi tố 2 đối tượng cho vay lãi nặng ở Ninh Giang