Làm rõ đối tượng cướp dây chuyền bạc của cháu bé

16/04/2021 16:10

Sau 3 ngày tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn điều tra làm rõ tên Nguyễn Xuân Anh (Kinh Môn) là kẻ cướp giật sợi dây chuyền bạc của một cháu bé.


Nguyễn Xuân Anh tại cơ quan công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Anh (35 tuổi, trú tại khu dân cư Sơn Khê, phường Thái Thịnh, Kinh Môn) về tội cướp giật tài sản.

Cuối buổi sáng 11.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn nhận được tin báo của ông Nguyễn Viết Biên (sinh năm 1964, ở khu dân cư Ngư Uyên, phường Long Xuyên, Kinh Môn) về việc cháu của ông là P.D.T. (10 tuổi) đang đứng chơi cùng các bạn ở trước cổng nhà hàng xóm thì bất ngờ bị một nam thanh niên đi xe máy giật mất sợi dây chuyền bằng bạc, trị giá khoảng 700.000 đồng vào hồi 8 giờ 40 sáng cùng ngày.

Xác định tính chất vụ việc rất nghiêm trọng, Công an thị xã Kinh Môn nhanh chóng xác lập chuyên án để đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 3 ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã đã xác minh làm rõ và ra lệnh giữ người trong trường hợp bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Anh.

Theo kết quả điều tra, khoảng 8 giờ ngày 11.4, Nguyễn Xuân Anh nhìn thấy 4 cháu nhỏ đi xe đạp cùng chiều, thấy cháu T. đang đeo một dây chuyền bằng bạc ở cổ y liền nảy sinh ý định cướp giật. Y đi xe máy đến gần rồi giật lấy sợi dây chuyền ở cổ của cháu T. và nhanh chóng bỏ chạy.


DANH TRUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Làm rõ đối tượng cướp dây chuyền bạc của cháu bé