Nhóm trộm cắp liên tỉnh lĩnh án

12/05/2021 21:11

3 đối tượng liên tục trộm cắp xe máy, tiền, vàng, cây cảnh trong khoảng thời gian từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 12.2020.


Các bị cáo tại tòa

Tòa án Nhân dân huyện Nam Sách vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với nhóm trộm cắp liên tỉnh gồm các bị cáo: Nguyễn Văn Quang (tên gọi khác là Hoàng Văn Thái, 22 tuổi, ở thôn Lấu Khê, xã Hiệp Cát, Nam Sách), Lê Văn Nghĩa (20 tuổi, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Thượng Trại, xã Yên Phong, huyện Yên Mô, Ninh Bình) và Hoàng Xuân Hiền (32 tuổi, ở thôn Trác Châu, xã An Thượng, TP Hải Dương) về các tội trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 12.2020, Quang liên tiếp thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Nghĩa thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản. Hiền thực hiện 1 vụ trộm cắp tài sản. Tài sản các đối tượng trộm cắp là xe máy, tiền, vàng và cây cảnh. Trong các vụ trên, Quang và Nghĩa phối hợp thực hiện 4 vụ trộm cắp. Tổng trị giá tài sản Quang chiếm đoạt là hơn 96,4 triệu đồng, Nghĩa chiếm đoạt hơn 73,9 triệu đồng, Hiền chiếm đoạt 13,2 triệu đồng.

Tòa tuyên phạt Quang 39 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, 10 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt 49 tháng tù. Nghĩa lĩnh 34 tháng tù, Hiền 11 tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

Quang và Nghĩa bỏ học từ sớm, không có nghề nghiệp, là trộm cắp chuyên nghiệp, liên tục phải vào tù về tội trộm cắp tài sản.

DT


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhóm trộm cắp liên tỉnh lĩnh án