Thanh Hà trấn áp tội phạm về pháo

20/01/2019 19:41

Công an huyện Thanh Hà triển khai nhiều biện pháp phòng chống vi phạm về quản lý, sử dụng pháo gắn với thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2019.

Công an xã Tân Việt hướng dẫn người dân ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép

Liên tiếp phát hiện vi phạm

2 tháng gần đây, Công an huyện Thanh Hà đã liên tiếp bắt giữ, xử lý 6 vụ gồm 6 đối tượng liên quan đến hành vi vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép. Hồi 12 giờ 55 ngày 19.12.2018, tổ công tác của Công an huyện Thanh Hà phối hợp với Công an xã Hợp Đức phát hiện Dương Văn Nghị (sinh năm 1975, ở thôn Lại Xá, xã Thanh Thủy) tàng trữ 4,2 kg pháo. Công an huyện đã lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt Nghị 5 triệu đồng. Ngày 7.1, Công an huyện tiếp tục phát hiện Nguyễn Văn Toản (sinh năm 2000, ở thôn Phương La, xã Cẩm Chế) tàng trữ 2,94 kg pháo.

Gần đây nhất, khoảng 15 giờ ngày 13.1, thấy một nam thanh niên đi xe mô tô không gắn biển số, trên xe có treo một túi nilon màu đen, tổ tuần tra của Công an huyện phối hợp với Công an xã Tiền Tiến đề nghị dừng xe để kiểm tra thì thanh niên bỏ chạy. Đến địa phận thôn Du Tái, xã Tiền Tiến, thanh niên này vứt lại túi nilon xuống đường rồi thoát chạy. Qua kiểm tra, túi nilon chứa 30 quả pháo trứng trọng lượng 1,2 kg. Công an huyện đang tiếp tục xác minh làm rõ đối tượng. 

Theo Trung tá Phan Nhật Trí, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Thanh Hà, vài năm trở lại đây, tình hình phạm tội về pháo trong huyện đã có xu hướng giảm. Các đối tượng tàng trữ, vận chuyển pháo nổ phần lớn là thanh niên. Thủ đoạn bọn chúng sử dụng ngày càng tinh vi như vận chuyển với số lượng nhỏ, bao bọc kỹ bằng bao tải, ngụy trang cùng những hàng hóa khác… Ngoài tích cực tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng cùng chính quyền các địa phương đã tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.   

Nâng cao ý thức người dân

Hơn 10 năm trước, xã Tân Việt là một trong những địa phương xảy ra tình trạng đốt pháo nhiều nhất huyện Thanh Hà. Nơi đây có nghề vận tải thủy phát triển từ lâu đời, nhiều hộ dân buôn bán giáp biên giới nên dịp xuân về, họ thường mua pháo lậu về chơi Tết. Đêm giao thừa, hầu như nhà nào trong xã cũng đốt pháo. Những năm gần đây, tình hình vi phạm liên quan đến pháo trong xã đã giảm đáng kể. Có được kết quả này, cùng với sự cố gắng của lực lượng công an các cấp là sự vào cuộc của chính quyền địa phương và ý thức tự giác của người dân. Ông Nguyễn Đắc Khải, Trưởng Công an xã Tân Việt cho biết: “Trong dịp Tết Nguyên đán, cùng với lực lượng công an, lãnh đạo địa phương đã tới các thôn, xóm kiểm tra tình hình, trực tiếp chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự. Ngoài tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan, địa phương còn tuyên truyền các vụ việc cụ thể, để người dân nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật. Trong đêm giao thừa Tết Mậu Tuất, xã đã bắt 7 vụ với 7 đối tượng đốt pháo”.

Thời gian qua, huyện đã tập trung chỉ đạo lực lượng công an, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Các địa phương, trường học tổ chức cho các hộ dân, thanh niên, học sinh các trường trong huyện ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm bị cấm. Trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019, huyện giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn bắt giữ, xử lý ít nhất 2 vụ việc về pháo. Riêng các xã Tân Việt, Hồng Lạc, Quyết Thắng, Tiền Tiến bắt giữ, xử lý ít nhất 5 vụ việc về pháo. Công an huyện bắt giữ, xử lý 5 vụ trở lên về sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán pháo trái phép.

Từ ngày 10.1, Công an huyện Thanh Hà tăng cường tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự vào ban đêm; phân công thời gian, địa bàn cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. Từ ngày 25.1, Công an huyện tổ chức tuyên truyền lưu động về phòng chống pháo nổ. 

HÀ NGA

Năm 2018, Công an huyện Thanh Hà phối hợp với lực lượng Công an tỉnh và công an các xã, thị trấn đã phát hiện 11 vụ, bắt 12 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán pháo trái phép, thu giữ 54,9 kg pháo. Bắt giữ, xử lý 31 vụ, 35 đối tượng đốt pháo trái phép.

(0) Bình luận
Thanh Hà trấn áp tội phạm về pháo