Thanh Miện tấn công tội phạm trộm cắp

05/01/2021 14:12

Trong năm 2020, Công an huyện Thanh Miện đã triển khai nhiều biện pháp, kiên quyết dẹp nạn trộm cắp tài sản, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn.


Năm 2020, Công an huyện Thanh Miện điều tra, xác minh, làm rõ 20 vụ trộm cắp tài sản

Triệt phá nhiều vụ án

Đầu năm 2020, lợi dụng tình hình lực lượng chức năng tập trung phòng chống dịch Covid-19, một số đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Thanh Miện. Một số gia đình bị trộm đột nhập trong đêm mặc dù đã “kín cổng cao tường”. Điều này cho thấy các đối tượng phạm tội rất chuyên nghiệp và thực hiện theo băng nhóm. Trước tình hình trên, Công an huyện Thanh Miện đã nhanh chóng triển khai, bố trí lực lượng tăng cường công tác điều tra làm rõ các vụ trộm cắp nói trên. Tuy nhiên, các vụ trộm đều xảy ra trong đêm và không để lại nhiều dấu vết nên việc thu thập thông tin gặp nhiều khó khăn. 

Sau khi rà soát các đối tượng từng có tiền án, tiền sự, cơ quan điều tra đã yêu cầu làm việc với Ngô Đức Hải sinh năm 1987, ở thôn An Hiệp, xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ và Nguyễn Hữu Huy sinh năm 1990, ở thôn An Vĩnh, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng (cùng tỉnh Thái Bình). Qua đấu tranh, các đối tượng này khai nhận đột nhập vào nhà anh Vũ Văn Trang (sinh năm 1989, ở xóm Tiền, thôn La Ngoại, xã Ngũ Hùng) vào ngày 16.4 để lấy trộm 1 tivi LG, 2 máy xăm hình nghệ thuật, 20 lọ mực xăm và 13 triệu đồng tiền mặt. Tổng tài sản trị giá khoảng 20 triệu đồng. 

Trước đó, lực lượng công an huyện Thanh Miện cũng triệt phá thành công băng nhóm trộm cắp xe máy chuyên nghiệp trên địa bàn. Chỉ trong tháng 6 và tháng 7, băng nhóm này đã thực hiện trót lọt 11 vụ trộm cắp tài sản ở nhiều địa phương. Từ khi thành lập chuyên án, lực lượng Công an huyện phải rất vất vả mới truy vết được các đối tượng. Tại cơ quan điều tra, Phạm Hải Vân (sinh năm 1983) và Bùi Văn Khỏe (sinh năm 1989) cùng ở thôn Nhật Lệ, xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ (Hưng Yên) khai nhận đã thực hiện 11 vụ, trộm cắp 22 chiếc xe máy với tổng trị giá tài sản trên 85 triệu đồng.

Theo Trung tá Phạm Bảo Tuyền, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thanh Miện, dịp cuối năm là thời điểm các loại tội phạm hoạt động mạnh, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. Thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự dịp cuối năm và các sự kiện lớn, Công an huyện Thanh Miện đã triệt phá được 1 vụ trộm cắp tài sản tại thôn Tiêu Sơn, xã Thanh Giang. “Từ ngày 15.12.2019 đến nay, Công an huyện Thanh Miện đã điều tra, xác minh và làm rõ 21 vụ trộm cắp tài sản, khởi tố 31 đối tượng”, Trung tá Tuyền cho biết.

Chủ động phòng ngừa

Với phương trâm "phòng hơn chống", Công an huyện Thanh Miện đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng công an các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nâng cao cảnh giác bảo vệ tài sản. Cùng với tuyên truyền, lực lượng công an huyện Thanh Miện còn chủ động tăng cường lực lượng xuống cơ sở, nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng hình sự, bất mãn nhất là công tác đăng ký, quản lý tạm trú, tạm vắng. Bên cạnh đó, việc nhanh chóng triển khai đề án bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn nên tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn dần được trấn áp.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản, nhất là dịp cuối năm, Công an huyện Thanh Miện đã đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân chủ động phòng ngừa, không chủ quan lơ là để các đối tượng có điều kiện thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Các địa phương tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; củng cố, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng chống tội phạm; nâng cao năng lực bảo vệ tải sản của lực lượng bảo vệ tại các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, tích cực điều tra, truy tố, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc phức tạp trên địa bàn tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân. Chỉ đạo công an các xã, thị trấn thường xuyên bám chắc địa bàn, tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh tại cơ sở. 

“Mỗi ngày, mỗi tuần chúng tôi thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự nhất là công tác phòng chống trộm cắp tài sản dịp cuối năm. Nhờ bám sát địa bàn nên những năm gần đây tại địa phương không còn xảy ra các vụ trộm cắp tài sản", trung tá Phạm Văn Hưởng, Trưởng Công an xã Tân Trào cho biết. Ngoài kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa nạn trộm cắp tài sản, Công an huyện Thanh Miện còn tập trung lực lượng, triển khai toàn diện các biện pháp nghiệp vụ triệt phá nhiều loại hình tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật khác. Trong năm 2020, lực lượng Công an huyện đã điều tra và làm rõ 36 vụ vi phạm trật tự xã hội; phát hiện, xử lý 19 vụ cờ bạc; 3 vụ mại dâm; 33 vụ vi phạm kinh tế; 15 vụ về môi trường; bắt giữ, xử lý 57 vụ ma túy...

ĐỖ QUYẾT

(0) Bình luận
Thanh Miện tấn công tội phạm trộm cắp