Triệt phá đường dây phát tán tin nhắn rác quảng cáo ở Hải Dương

04/06/2021 13:27

Các đối tượng đã khai nhận từ năm 2018 đến nay đã phát tán hàng triệu tin nhắn rác quảng cáo.


Đối tượng Hậu (bên phải) và Đức cùng tang vật

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) vừa phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá thành công đường dây phát tán tin nhắn rác quảng cáo với số lượng lớn do Lê Văn Hậu (37 tuổi, ở phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) cầm đầu.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thời gian qua có nhiều đối tượng sử dụng tin nhắn rác quảng cáo vào các thiết bị di động với nhiều nội dung quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, kinh doanh, dịch vụ. Trong đó có nhiều nội dung không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, vi phạm quy định pháp luật như tư vấn chơi lô, đề, đánh bài, làm văn bằng chứng chỉ... gây bức xúc trong nhân dân.

Từ đầu năm 2021, lực lượng an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh quyết tâm triệt phá hành vi vi phạm này. Qua đó đã làm rõ một đường dây phát tán tin nhắn rác quảng cáo với số lượng lớn do Hậu cầm đầu và 2 đối tượng làm thuê là Nguyễn Văn Đức (31 tuổi), Nguyễn Văn Đạt (20 tuổi, cùng trú tại phường Ngọc Châu, TP Hải Dương).

Cơ quan công an làm rõ và các đối tượng đã khai nhận từ năm 2018 đến nay, chúng đã phát tán hàng triệu tin nhắn rác quảng cáo. Cơ quan công an đã lập biên bản, tạm giữ tang vật gồm hệ thống thiết bị phát tán tin nhắn trên không gian mạng và 180 điện thoại di động, 4.400 thẻ sim, 250 khay sim cùng một số máy tính.

Để thực hiện việc phát tán tin nhắn rác, Hậu dùng nhiều cách để thu gom hệ thống số điện thoại di động, sau đó dùng phần mềm phát tán các tin nhắn rác có sẵn do các tổ chức, cá nhân thuê. Tùy theo thỏa thuận với người thuê, đường dây của Hậu sẽ phát tán số lượng, tần suất tin nhắn rác khác nhau.

Cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định.

DT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Triệt phá đường dây phát tán tin nhắn rác quảng cáo ở Hải Dương