Chắn lối đi ở cầu thang thoát hiểm chung cư Đông Ngô Quyền

09/11/2022 08:10

Cầu thang thoát hiểm tại chung cư Đông Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương) đang bị người dân để chậu cây cảnh và nhiều vật dụng chắn lối đi.

Cây cảnh và vật dụng chắn lối đi ở cầu thang thoát hiểm chung cư Đông Ngô Quyền

Đây là lối thoát quan trọng khi chung cư xảy ra sự cố, nhất là hỏa hoạn. Ngoài cầu thang chính vào tòa nhà, khi xảy ra sự cố thì cầu thang thoát hiểm còn là nơi để lực lượng chức năng có thể tiếp cận cứu hộ, cứu nạn. Để đồ đạc nhiều ở cầu thang thoát hiểm của chung cư còn khiến nơi đây nhếch nhác, mất mỹ quan.

Điều 38 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12.11.2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình quy định phạt tiền từ 15-25 triệu đồng đối với hành vi làm mất tác dụng của lối thoát nạn.

BẢO BẢO(TP Hải Dương)


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chắn lối đi ở cầu thang thoát hiểm chung cư Đông Ngô Quyền