Giả người thân ở nước ngoài nhờ chuyển tiền

23/04/2022 06:51

Ngày 19.4, chị Nguyễn Thị T. ở phường Ngọc Châu (TP Hải Dương) nhận được tin nhắn từ mạng xã hội Facebook có ảnh đại diện của con trai đang du học tại Nhật Bản nhờ chuyển cho 20,6 triệu đồng.

Tin tưởng đó là con trai mình, chị T. liền chuyển số tiền trên vào một số tài khoản mà chủ tài khoản không mang tên con mình. Ít ngày sau, chị T. liên hệ thì được biết con trai mình không bảo mẹ chuyển tiền và tài khoản trên cũng không phải của con trai chị.

Thời gian qua, ở Hải Dương xảy ra nhiều trường hợp tương tự như chị T. khi bị kẻ gian giả mạo tài khoản Facebook hoặc Zalo của người thân nhờ chuyển tiền cho.

Để tránh bị kẻ gian lợi dụng chiếm đoạt tài sản, người dân cần liên hệ trực tiếp để xác nhận thông tin trước khi chuyển tiền cho người thân.

VĨNH HỒNG(TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giả người thân ở nước ngoài nhờ chuyển tiền