Tự ý kéo đường điện ra bờ ruộng

29/07/2022 09:30

Tại cánh đồng thôn Ninh Xá, xã Lê Ninh (Kinh Môn), tình trạng người dân tự ý kéo điện ra ruộng để phục vụ sản xuất rất phổ biến.

Đường dây và cột điện người dân tự ý kéo ra ruộng

 Người dân dùng các cột sắt để treo đồng hồ và ổ điện. Dây điện không dùng ống nhựa bảo vệ, lại để ngoài trời nên vỏ bọc dễ bị bong tróc, hở điện.

Tình trạng tự kéo điện không chỉ ở cánh đồng xã Lê Ninh mà còn ở nhiều vùng sản xuất nông nghiệp, khu nuôi cá lồng bè trên địa bàn tỉnh. Một số hộ đầu tư từ 2-3 triệu đồng kéo dây, lắp công tơ điện, ổ điện để bơm nước, chiếu sáng cho cây trồng. Việc tự ý kéo điện ra vùng sản xuất không bảo đảm an toàn, cột điện xiêu vẹo, đường dẫn chằng chịt rất dễ gặp sự cố, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần.

Đề nghị chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân sử dụng điện an toàn. Ngành điện quan tâm hướng dẫn người dân xử lý các tình huống dẫn đến tai nạn điện, nhận diện mối nguy và biện pháp phòng tránh tai nạn điện để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc.

HÒA NGUYỄN(Kinh Môn)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tự ý kéo đường điện ra bờ ruộng