Bảo vệ cỏ hồng triền đê Sỹ

08/12/2022 09:30

Nhiều người khi đến thăm quan đã ngắt hoa để chụp ảnh rồi vứt ven đê; vỏ bim bim, bánh kẹo cũng bị vứt bừa bãi...


Một số người thả trâu bò vào khu vực triền đê, nơi có cỏ hồng

Sau khi được quảng bá, giới thiệu qua nhiều kênh thông tin đại chúng và mạng xã hội, khu vực có nhiều cỏ hồng (hay còn gọi là cỏ lau đuôi chồn) trên triền đê Sỹ ở xã Chí Minh (Tứ Kỳ) được rất nhiều người dân trong và ngoài tỉnh đến tham quan, chụp ảnh, nhất là vào dịp cuối tuần.


Du khách được chiêm ngưỡng, chụp ảnh với cỏ hồng miễn phí. Cỏ hồng mỗi năm chỉ trổ hoa một lần vào khoảng các tháng 11 và 12 dương lịch. Khu vực này đang được huyện Tứ Kỳ nghiên cứu để phát triển thành một điểm du lịch thu hút du khách tới tham quan, chụp ảnh. 



Người dân ngắt hoa để chụp ảnh 


Tuy nhiên, khi đến đây nhiều người lại ngắt hoa để chụp ảnh rồi vứt ven đê. Vỏ bim bim, bánh kẹo cũng bị vứt bừa bãi. Một số người dân gần đó chưa biết cách bảo vệ khu vực này còn để trâu bò đi vào dẫm nát cỏ, phóng uế...

BẢO BẢO (TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bảo vệ cỏ hồng triền đê Sỹ