Hội chợ bán hàng kém chất lượng

21/01/2018 15:08

Hội chợ thương mại Xuân Mậu Tuất do Công ty TNHH Cường Huyền tổ chức từ ngày 16-22.1.


Quần áo và tất bán tại hội chợ không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hội chợ được quảng cáo sẽ bán và giới thiệu nhiều hàng Việt Nam chất lượng cao. Thế nhưng khi đến mua sắm ở đây tôi rất thất vọng vì thực tế hội chợ bày bán rất nhiều hàng hóa kém chất lượng. Nhiều sản phẩm như quần áo, đồ gia dụng xuất xứ không rõ ràng. Một số đồ gia dụng tôi thấy có xuất xứ từ Trung Quốc. Ô mai và các loại bánh, mứt, kẹo không được bảo quản cẩn thận. Các gian hàng lộn xộn, thiếu khoa học nên người tiêu dùng  khó tham quan, mua sắm.

Hội chợ được coi là một kênh xúc tiến thương mại, giúp doanh nghiệp quảng bá hàng hóa, nhất là các sản phẩm mới tới người tiêu dùng. Nếu để các doanh nghiệp lợi dụng hội chợ, tuồn hàng kém chất lượng vào bán sẽ ảnh hưởng tới niềm tin của người tiêu dùng.

Đề nghị Sở Công thương sớm chấn chỉnh hội chợ trên; tăng cường công tác quản lý để hội chợ thực sự là nơi người tiêu dùng được giới thiệu mua sắm các hàng hóa chất lượng của các doanh nghiệp uy tín.

HOÀNG HOA(TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội chợ bán hàng kém chất lượng