Nhiều đình, chùa ở Bình Giang bị trộm cắp

13/08/2022 05:11

Từ đầu năm đến hết tháng 7, trên địa bàn huyện Bình Giang có 9 cơ sở tôn giáo bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản.

Từ đầu năm đến hết tháng 7, trên địa bàn huyện Bình Giang có 9 cơ sở tôn giáo bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản gồm: chùa thôn My Thữ (xã Vĩnh Hồng); chùa thôn Hà Đông, chùa thôn Hoàng Sơn (xã Thái Dương); đình, chùa thôn Quang Tiền (xã Bình Minh); đình thôn Dương Xá, chùa thôn Bùi Xá (xã Nhân Quyền); chùa thôn Ngọc Tân (xã Thúc Kháng) và chùa Vĩnh Bảo, thôn Cậy (xã Long Xuyên). Các đối tượng trộm cắp ra tay vào ban đêm, phá cửa, cạy phá hòm công đức để lấy tiền hoặc đồ thờ cúng...

Đề nghị chính quyền, cơ quan liên quan tích cực tuyên truyền phòng chống tội phạm, nhất là phương thức, thủ đoạn trộm cắp để các địa phương, cơ sở tôn giáo và nhân dân phòng ngừa. Lực lượng công an các cấp huyện Bình Giang chủ động tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện các đối tượng nghi vấn để phòng ngừa, đấu tranh.

VĨNH HỒNG (Bình Giang)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều đình, chùa ở Bình Giang bị trộm cắp