Sập tường bao di tích miếu Phạm Xá

15/10/2021 07:11

Những trận mưa lớn thời gian qua đã gây sập tường bao đầu hồi dài khoảng 20 m bên trái gian tiền tế và hậu cung của di tích miếu Phạm Xá, ở xã Ngọc Sơn (TP Hải Dương).


Khu vực tường bao di tích bị sạt lở, sập tường

Nếu tiếp tục mưa lớn kéo dài sẽ gây xói mòn, sạt lở đất, ảnh hưởng trực tiếp đến chân tường của gian tiền tế và hậu cung.

Di tích miếu Phạm Xá được công nhận là di tích cấp quốc gia vào năm 1999, đã trải qua 3 lần tu bổ, lần gần nhất tu bổ toàn bộ 5 gian tiền tế vào năm 2007.

Đề nghị các cấp chính quyền, ngành văn hóa sớm quan tâm bảo vệ di tích này.

NT(TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sập tường bao di tích miếu Phạm Xá