10 sự kiện nổi bật trong tỉnh năm 2021

31/12/2021 07:30

10 sự kiện nổi bật trong tỉnh năm 2021 do Báo Hải Dương bình chọn.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp thành công tốt đẹp


Cụ Văn Quang Đức (107 tuổi) là cử tri cao tuổi nhất trong tỉnh bỏ phiếu bầu cử ở tổ 4, phường An Lưu (Kinh Môn)

Hải Dương đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh dịch Covid-19 đợt 3 diễn biến rất phức tạp, công tác phòng chống dịch phải siết chặt. Ngày 23.5, gần 1,4 triệu cử tri trong tỉnh đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bầu ra 9 đại biểu Quốc hội, 63 đại biểu HĐND tỉnh, 407 đại biểu HĐND cấp huyện và 5.702 đại biểu HĐND cấp xã. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,67%, là mức cao nhất trong các kỳ bầu cử gần đây. Kiểm tra công tác bầu cử tại thị xã Kinh Môn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá Hải Dương ứng phó linh hoạt với đại dịch Covid-19, tổ chức tốt cuộc bầu cử.

Ban hành 16 nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng

Đến ngày 18.11.2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoàn thành xây dựng, ban hành và nhanh chóng triển khai thực hiện 2 nghị quyết chuyên đề, 6 chương trình hành động, 6 đề án thực hiện, 2 kế hoạch tiếp tục thực hiện 2 đề án của nhiệm kỳ 2015-2020 để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Các chương trình, đề án, kế hoạch đều bám sát những nội dung Nghị quyết và được chủ động triển khai theo phương châm "5 rõ" (rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm) và có tính khả thi cao. Nhiều lĩnh vực đã sớm được triển khai quyết liệt, bước đầu mang lại những hiệu quả thiết thực như chuyển đổi số, công tác lập quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, công tác tổ chức cán bộ...

Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hộiXIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứXVII tiếp tục được chú trọng thực hiện với nhiều đổi mới, sáng tạo. 

Kinh tế vượt khó, tăng tốc

2021 là năm đầu tiên Hải Dương triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ngay từ đầu năm, tỉnh ta đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động tiêu cực, liên tục của các đợt dịch Covid-19. Với tinh thần vượt khó, tăng tốc, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đã đồng lòng, đoàn kết vượt qua thử thách, đưa nền kinh tế của tỉnh tăng tốc vào nửa cuối năm.

Tăng trưởng kinh tế của tỉnh cả năm ước đạt 8,6% (kế hoạch 8% trở lên), đứng thứ 4 vùng đồng bằng sông Hồng, thứ 8 trong cả nước. Hải Dương đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 11/14 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đề ra cho năm 2021. Tổng thu ngân sách toàn tỉnh năm 2021 ước đạt 20.494 tỷ đồng, vượt 57,68% so với dự toán. Giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh ước đạt 20.717 tỷ đồng, vượt 5,5% kế hoạch năm, tăng 6,9% so với năm 2020, cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng và đứng thứ hai trong cả nước (sau tỉnh Sơn La). 

Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 nhưng Hải Dương vẫn quyết tâm, nỗ lực và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) trong năm 2021. Toàn bộ 178 xã trong tỉnh được công nhận đạt chuẩn NTM và 12 huyện, thành phố, thị xã hoàn thành xây dựng NTM cấp huyện. Hải Dương còn có 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 43 xã đã về đích NTM nâng cao.  

Giai đoạn 2011-2021, tỉnh đã huy động gần 58.400 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó người dân đóng góp gần 5.500 tỷ đồng. Điểm nhấn trong nông nghiệp, nông thôn của tỉnh 10 năm qua chính là sản xuất được quy hoạch bài bản. Thu nhập bình quân đầu người tăng cao, đạt 69,8 triệu đồng năm 2021, gấp 1,6 lần năm 2015.

Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số

Năm 2021, Hải Dương là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước ban hành nghị quyết về chuyển đổi số. Sau khi Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết. 3 dự án thành phần trong Đề án “Xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” là xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin; xây dựng Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh; xây dựng Trung tâm Giám sát an ninh không gian mạng đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Cuối tháng 8, UBND tỉnh đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Hải Dương và Tập đoàn FPT triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đến nay, hàng trăm thủ tục hành chính được thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Năm 2021, Hải Dương đứng thứ 14 trong cả nước về xếp hạng chuyển đổi số; thứ hạng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số lần lượt là 22, 9 và 13 trong 63 tỉnh, thành phố.

Một năm vất vả chống dịch Covid-19

Đầu năm 2021, Hải Dương trở thành tâm dịch Covid-19 của cả nước. Từ một F0 là công nhân Công ty TNHH Điện tử Poyun Việt Nam (khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh), dịch nhanh chóng diễn biến phức tạp, lây lan ra tất cả 12 huyện, thị xã, thành phố. Toàn tỉnh phải thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Người dân Hải Dương đã đón một cái Tết Nguyên đán đáng nhớ - Tết ở nhà. Với tinh thần “thần tốc, quyết liệt”, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng chống dịch. Nhờ vậy, dịch đã được khống chế, kiểm soát.

6 tháng cuối năm, dịch tiếp tục lây lan trong cộng đồng. Thực hiện chủ trương thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, Hải Dương đã điều chỉnh nhiều biện pháp phòng chống dịch nhằm thực hiện tốt mục tiêu kép. Đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine phòng Covid-19 cho người dân. Xây dựng kế hoạch dự phòng, điều trị Covid-19 trong tình hình mới theo 3 cấp độ dịch. Thiết lập hệ thống hồi sức cấp cứu, điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng theo các cấp độ dịch. Chú trọng phòng chống dịch trong doanh nghiệp, trường học, kiểm soát chặt người từ tỉnh ngoài về, các trường hợp ho, sốt trong cộng đồng... Đến ngày 12.12, Hải Dương đã đạt tiêu chuẩn vùng xanh. Trong năm chỉ có 1 bệnh nhân Covid-19 tử vong.

Hải Dương không chỉ chống dịch hiệu quả mà còn chi viện gần 1.000 nhân viên y tế, sinh viên ngành y tới nhiều điểm nóng về dịch trên cả nước như Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội. 

Phát triển hạ tầng giao thông


Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khởi công xây dựng đường vành đai I

Ngày đầu tiên của năm 2021, hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh đã phối hợp tổ chức lễ thông xe cầu Triều và đường dẫn nối quốc lộ 18 thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) với đường tỉnh 389 thị xã Kinh Môn. Đến tháng 7, bản đồ giao thông của tỉnh điền thêm tên 2 cây cầu mới là cầu Quang Thanh kết nối huyện An Lão (TPHải Phòng) với huyện Thanh Hà và cầu Dinh kết nối huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) với thị xã Kinh Môn.  

Hàng loạt công trình giao thông được khởi động cuối tháng 12: ký kết thỏa thuận tài trợ xây dựng nút giao kết nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường tỉnh 392, huyện Bình Giang; TP Hải Dương khởi công xây dựng đường vành đai I...

Cơ bản hoàn thành quy hoạch vùng huyện

Hải Dương đã tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc tổ chức lập điều chỉnh các đồ án quy hoạch chung đô thị giai đoạn đến năm 2040, các đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã cơ bản hoàn thành và đang trong thời gian hoàn thiện phê duyệt. Trước đó, giai đoạn 2015 - 2020, Hải Dương đã tích cực triển khai lập và cơ bản hoàn thành phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung đô thị cho 12 huyện, thị xã, thành phố với các giai đoạn khác nhau.

Giành huy chương vàng Olympic quốc tế sau 14 năm

Dù phải ôn luyện trong điều kiện phòng dịch Covid-19 rất nghiêm ngặt nhưng học sinh Hải Dương vẫn giành thành tích cao tại các kỳ thi quốc gia, quốc tế. Em Phạm Đức Nam Phương, học lớp 12 hóa, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đã giành huy chương vàng Olympic quốc tế môn hóa học, cũng là huy chương vàng sau 14 năm Hải Dương mới lại giành được.

Hải Dương còn có em Đào Duy Anh, học lớp 12 tin Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đoạt huy chương đồng Olympic tin học châu Á - Thái Bình Dương. Đây là lần thứ ba Hải Dương có được giải thưởng này.

Lần đầu tiên Hải Dương nhất toàn đoàn tại giải vô địch bóng bàn quốc gia 

Sau 39 năm Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân được tổ chức và 48 năm bóng bàn Hải Dương tập luyện có tổ chức, năm 2021 lần đầu tiên Hải Dương giành ngôi nhất toàn đoàn. Các tay vợt Hải Dương đã giành 3 huy chương vàng đồng đội nam, đơn nam, đôi nam - nữ; 3 huy chương bạc đồng đội nữ, đôi nam, đơn nam; 2 huy chương đồng đôi nữ. Tay vợt Bùi Ngọc Lan được trao giải vận động viên triển vọng nhất và Nguyễn Thị Mai Phương được trao vương miện "Hoa khôi bóng bàn Việt Nam".

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện nổi bật trong tỉnh năm 2021