Bình Giang: Giảm 9 hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử HĐND huyện

10/05/2021 21:00

Căn cứ vào tình hình thực tế, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vừa bảo đảm quyền vận động bầu cử của người ứng cử, vừa phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Bình Giang sẽ tổ chức 7 hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, giảm 9 hội nghị so với kế hoạch ban đầu. Thời gian dự kiến vào các ngày 12,13 và 14.5.

Số lượng hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh cũng giảm. Cụ thể, tại huyện sẽ tổ chức 2 hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, giảm 1 cuộc so với kế hoạch; tổ chức 3 hội nghị tiếp xúc của cử tri huyện Bình Giang với đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026, giảm 2 hội nghị so với kế hoạch. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn trong huyện căn cứ vào tình hình thực tế, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vừa bảo đảm quyền vận động bầu cử của người ứng cử, vừa phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch Covid-19. Số lượng cử tri được mời tham dự các hội nghị cũng phù hợp với diện tích hội trường, bảo đảm giãn cách. 

* Theo kế hoạch ban đầu, huyện Nam Sách có 3 cuộc tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội, 5 cuộc tiếp xúc với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhưng do dịch Covid-19, huyện sẽ tổ chức đồng thời còn 2 cuộc. Số cuộc tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã được điều chỉnh chỉ còn 1 cuộc/đơn vị bầu cử. Các cuộc tiếp xúc cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh dự kiến thực hiện trong ngày 13.5, với người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện tổ chức ngày 14.5, người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã thực hiện từ ngày 7-16.5. Các cuộc tiếp xúc vẫn được bảo đảm về số lượng và thành phần cử tri đại diện đầy đủ ở các xã, thị trấn, thôn, khu dân cư.

* Sáng 10.5, Ủy ban Bầu cử huyện Gia Lộc tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn với 18 điểm cầu ở 18 xã, thị trấn trong huyện về nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử huyện, Ủy ban Bầu cử huyện; Trưởng, Phó, thư ký các tiểu ban Uỷ ban Bầu cử huyện; trưởng một số phòng, ban có liên quan; trưởng ban, phó ban, thư ký Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XX; công chức huyện được trưng dụng tăng cường phục vụ công tác bầu cử...

Hiện nay các công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử 23.5 tại Gia Lộc đã cơ bản hoàn tất theo kế hoạch, thực hiện xong việc lập và niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Huyện có 100.382 cử tri, trong đó 47.532 cử tri nam, 52.850 cử tri nữ, 136 cử tri dân tộc thiểu số, 31 cử tri tròn 18 tuổi.

PV

(0) Bình luận
Bình Giang: Giảm 9 hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử HĐND huyện